Chư Sê sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới

Cập nhật 19/8/2022, 07:08:27

Chỉ còn hơn một tuần nữa, cùng với học sinh toàn tỉnh, học sinh các bậc học tại huyện Chư Sê sẽ tựu trường để mở đầu năm học mới 2022 – 2023 với niềm tin sẽ gặt hái kết quả cao nhất trong học tập. Thời điểm này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Chư Sê đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy học để sẵn sàng chào đón học sinh tựu trường vào ngày 29.8 tới.

Dãy phòng học và khu hiệu bộ 2 tầng này của Trường Trung học cơ sở Kpă Klơng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê đang được đơn vị thi công hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để kịp bàn giao và đưa vào sử dụng trong ngày tựu trường năm học mới 2022 – 2023. Có thể nói, được dạy và học trong những phòng học khang trang như thế này là mơ ước của thầy và trò nhà trường trong nhiều năm qua. Đây là động lực lớn để tập thể nhà trường đạt được kết quả cao hơn nữa trong năm học mới.

Thầy giáo Nguyễn Thế Mạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Kpă Klơng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê cho biết:  “Được sự đầu tư như thế này thì thầy và trò nhà trường rất là phấn khởi và sẽ quyết tâm giữ vững chất lượng đã đạt được trong những năm trước, thứ 2 là sẽ đảm bảo được an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh và thứ 3 là nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà để làm sao các cháu học tập được xứng đáng với sự đầu tư của Nhà nước”.

Hiện tại, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Chư Sê đang cố gắng hoàn thiện các công việc như tổng dọn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan trường lớp học, bố trí lắp đặt trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giảng dạy, nhất là chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3 và lớp 7. Những khó khăn trong dạy học môn Tin học lớp 3 đối với các điểm trường cũng đã được các nhà trường lên phương án giải quyết tạm thời, nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch năm học đã được đề ra.

Thầy giáo Hồ Sĩ Hậu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ia H’Lốp, huyện Chư Sê cũng cho biết: “Nhà trường có 4 điểm, trong đó có 3 điểm phụ và một điểm chính. Các điểm phụ cách xa điểm trung tâm đến 6, 7km. Vì vậy nhà trường đang có ý định tổ chức theo hình thức cuốn chiếu, sẽ dạy lý thuyết ở các điểm làng, sau đó đưa các em về điểm chính để học trong vòng 1 tháng để các em được tiếp cận với CNTT”.

Năm học 2022 – 2023, huyện Chư Sê có 55 cơ sở giáo dục với trên 30 ngàn học sinh ở các bậc học, trong đó có 52 cơ sở giáo dục công lập; 03 cơ sở giáo dục tư thục và 17 nhóm lớp mầm non tư thục. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các cơ sở giáo dục đều đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với yêu cầu chuyên môn để sẵn sàng chào đón học sinh tựu trường và bắt đầu năm học mới.

Cô giáo Đỗ Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, TT. Chư Sê, huyện Chư Sê nói: “Sau khi nhận được phân công chuyên môn thì các giáo viên đã tiến hành lập các nhóm Zalo lớp học để tiến hành trao đổi với phụ huynh chuẩn bị đồ dùng học tập cũng như trao đổi các nội dung khác để sẵn sàng bước vào năm học mới đối với các em học sinh. Đến thời điểm này thì các giáo viên báo cáo là phụ huynh đã mua đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập cho con em mình”.

Ông Phạm Văn Hoàng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê thông tin: “Hiện nay ngành cũng đã tham mưu cho UBND huyện đầu tư hơn 10 tỷ để mua thiết bị dạy học, đặc biệt là bàn ghế học sinh rồi thiết bị dạy học như máy tính, thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 1,2 và lớp 6, lớp 7. Bên cạnh đó, phòng cũng đã tham mưu cho UBND huyện đầu tư sửa chữa lại cơ sở vật chất xuống cấp với nguồn vốn là 6 tỷ đồng nhằm tu sửa cho khang trang để các em bước vào năm học mới với không khí hào hứng hơn”.

Có thể nói, với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt như trên sẽ tạo điều kiện cho các thầy giáo, cô giáo và học sinh trong toàn huyện Chư Sê tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch năm học 2022 – 2023./.

Quốc Linh, Minh Trung

Trả lời