Xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng được ở trong những ngôi nhà khang trang, cứng hóa là nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện. Riêng tại huyện Chư Sê, đến thời điểm này, gần 100% đối tượng chính sách thuộc diện khó khăn về nhà ở đã được địa phương xây dựng nhà mới. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm trong việc chăm lo, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, mà hơn cả đó là thể hiện đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Đầu năm 2018, ông Kpă Jơh (thân nhân Liệt sỹ) là người cuối cùng tại xã Kông Htôk được chính quyền địa phương xây dựng rồi bàn giao cho căn nhà này để đưa vào sử dụng. Không còn phải ở trong ngôi nhà tạm tạm bợ, dột nước mỗi khi mưa xuống, ông Jơh rất vui. Ông cũng cho biết thêm: Để có được căn nhà mới, sau khi được huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, chính quyền địa phương vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm 20 triệu đồng nữa, ông đã cùng người thân trong gia đình, làng xóm bỏ ngày công lao động để xây dựng.
Ông Kpă Jơh – làng Ia Choan, xã Kông Htôk, Chư Sê, Gia Lai nói: “Nhà nước xây cho mình nhà, giờ ở thoải mái lắm. Không phải lo lắng mỗi khi mưa dột nước nữa. Giờ yên tâm rồi. Cảm ơn Đảng, nhà nước nhiều lắm”.
Ông Nguyễn Văn Long – Chủ tịch UBND xã Kông Htôk, Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Qua rà soát kỹ lưỡng thì hiện nay trên địa bàn xã đã không còn nhà tạm đối với các đối tượng chính sách, gia đình thương binh Liệt sỹ. Để có được những ngôi nhà cứng cáp, khang trang như thế này thì ngoài sự giúp đỡ từ Trung ương, các cấp ngành của tỉnh, huyện thì địa phương chúng tôi đã vận động các đoàn thể, các hội cũng như các doanh nghiệp hỗ trợ thêm ngày công, vật chất xây dựng cho các đối tượng có nhà ở để ổn định cuộc sống”.
Theo số liệu tổng hợp từ UBND huyện Chư Sê: Giai đoạn 2013-2018, trên địa bàn huyện có 450 hộ chính sách, người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở cần được xây mới và sửa chữa. Với sự quan tâm đầu tư các nguồn vốn từ cấp trên, cộng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay đóng góp từ xã hội, đến thời điểm này, 100% các hộ tại Chư Sê đã được xây dựng mới và sửa chữa nhà ở kiên cố, khang trang với tổng kinh phí gần 15,3 tỷ đồng. Trong đó có 274 nhà xây mới và 176 nhà được sửa chữa.
Bà Kpui H’Blê – PCT UBND huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Đối với chính quyền địa phương thì mong muốn các đối tượng chính sách có được các ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống. Đồng thời việc làm này còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trước những công lao của các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện”.
Chăm lo nâng cao đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên được tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện. Trong đó việc xóa các nhà tạm, nhà dột nát giúp các gia đình có chỗ ở ổn định được xem là điểm sáng mà Gia Lai thực hiện suốt thời gian qua.
Đoàn Bình, Minh Trí