Chư Sê quan tâm, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Cập nhật 15/6/2020, 08:06:00

Để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với các nạn nhân. Từ các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân vơi bớt khó khăn, tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

           

Em Phan Nguyễn Hoài Phương, thôn Kê, thị trấn Chư Sê là thế hệ thứ 3 bị nhiễm chất độc da cam. Chân, tay yếu ớt nên đã 4 tuổi nhưng em không thể đi lại. Gia đình thuộc diện khó khăn cộng với điều kiện sức khỏe chưa đảm bảo để em phẫu thuật chỉnh hình. Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình cũng như thêm điều kiện chăm sóc cho em, ngoài chế độ Nhà nước hỗ trợ  540 ngàn đồng/tháng, Hội Nạn nhân chất độc da cam thị trấn vận động giúp đỡ thêm mỗi tháng 400 ngàn đồng.

Chị Nguyễn Thị Xuân mẹ em Phan Nguyễn Hoài Phương – Thôn Kê, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai nói:  “Gia đình khó khăn, nhà cửa thì chưa có. Tôi cũng mong muốn bé được đi học, biết chữ và bé được vui chơi.”

Ngoài hỗ trợ tiền hàng tháng, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Chư Sê đã triển khai công công tác chăm sóc, giúp đỡ tùy vào điều kiện thực tế và nhu cầu của mỗi gia đình. Với trách nhiệm, uy tín và được sự tin tưởng của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương, Huyện hội là một trong những đơn vị vận động được nguồn Quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cao nhất cả tỉnh.  Từ đầu năm đến nay, Hội kêu gọi đóng góp gần 500 triệu đồng để tặng quà cho các nạn nhân trong dịp lễ, tết; trợ cấp nuôi dưỡng; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà mới và tạo điều kiện vay vốn, tặng bò sinh sản.

Ông Ksor Chet – Xã HBông, huyện Chư Sê, Gia Lai bày tỏ:  “Cảm ơn tỉnh, huyện, xã, xây cho gia đình tôi 1 căn nhà, được một con bò sinh sản.”

Ông Nguyễn Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Năm nay, mặc dù khó nhưng chúng tôi vẫn xác định vẫn triển khai tại địa phương, năm nay dự kiến vận động tại địa phương là khoảng 150 – 180 triệu. Vận động bên ngoài, tình hình gặp Covid gặp khó. Sau Covid này, chúng tôi tranh thủ cơ hội để tiếp tục mở rộng, tăng cường nguồn lực bên ngoài.”

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Chư Sê tiếp tục đổi mới phương pháp và cách thức vận động nguồn lực để giúp đỡ, chăm lo đời sống các nạn nhân. Hy vọng, cả cộng đồng cùng chung tay để cùng Hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Thúy Diện, Duy Linh

Trả lời