Chư Sê hướng đến phát triển bền vững cây dược liệu

Cập nhật 29/7/2019, 13:07:43

Huyện Chư Sê là 1 trong những địa phương trọng điểm của tỉnh Gia Lai được khuyến khích phát triển các loài cây dược liệu phù hợp. Theo Nghị quyết chuyên đề  về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 trên địa bàn huyện Chư Sê”, địa phương phấn đấu từ nay đến năm 2025 phát triển từ 250 đến 500 ha cây dược liệu, tập trung tại các xã Ia Hlốp và Ia Ko theo hướng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

Sau khi tìm hiểu và trực tiếp tham quan vườn mẫu trên địa bàn xã, gia đình ông Trần Trung Dũng là 1 trong những hộ tiên phong ở xã Ia Hlốp đăng ký trồng dược liệu trên diện tích đất canh tác mà gia đình đã sẵn có. Để đảm bảo quyền lợi của đôi bên trong việc liên kết sản xuất và thu mua, gia đình ông rất cần những hướng dẫn, thỏa thuận ngay từ ban đầu của ngành chức năng và đơn vị liên kết.

Ông Trần Trung Dũng – Làng Sơr, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Gia đình đăng ký trồng 1 ha nhưng vẫn còn 1 số băn khoăn. Cây cà gai leo chưa biết quy trình trồng chăm sóc, danh mục thuốc sử dụng như thế nào để đảm bảo an toàn, hoàn hảo. Cũng mong muốn đơn vị chức năng hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc, sử dụng thuốc như thế nào để ra hàng sạch. Về giá cả cũng mong muốn giá cả thực tế ổn định, rõ ràng để người dân yên tâm sản xuất, có thu nhập, kinh tế ổn định”.

Bà Đinh Thị Báu – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “UBND xã Ia Hlốp cũng đã mời các hộ dân lên họp và tham quan HTX Quang Minh. Hiện nay có 5 hộ đăng ký với 2,6 ha. UBND xã tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc các thôn trưởng triển khai công văn của xã và đưa tin hàng ngày trên đài truyền thanh để tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng dược liệu theo chỉ tiêu huyện giao trong năm 2019 này là 20 ha, gồm có 2 loại là 10 ha cà gai leo và 10 ha cây hồ thủ ô đỏ”.

Theo thống kê, toàn huyện Chư Sê hiện có hơn 30 ha cây dược liệu, chủ yếu là đinh lăng được trồng xen với quy mô nhỏ lẻ tại các gia đình. Ngoài ra thời gian qua, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh đứng chân trên địa bàn thị trấn Chư Sê cũng đã đầu tư trồng hơn 30 ha cây dược liệu gồm: Cà gai leo, đinh lăng, hà thủ ô đỏ. Các loại cây dược liệu sinh trưởng và phát triển tốt, tùy theo từng loại sau 6 tháng đến 3 năm thì cho thu hoạch. Theo kế hoạch, trên những diện tích đất trồng tiêu bị chết, hay diện tích cà phê tái canh, huyện Chư Sê sẽ tập trung phát triển vùng dược liệu trên địa bàn 2 xã Ia Hlốp và Ia Ko, cùng với các vùng liên kết là tại các xã: Ia Glai, Chư Pơng, H’Bông và thị trấn Chư Sê.

Ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng Phòng NN & PTNT huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Trên cơ sở dự báo tiềm năng, thị trường và liên kết để phát triển, định hướng đến năm 2025 huyện sẽ phát triển từ 350 đến 500 ha cây dược liệu.  Huyện hỗ trợ nông dân sản xuất chủ yếu là cây giống, kỹ thuật và thiết bị tưới bằng công nghệ cao. Bên cạnh đó là kêu gọi doanh nghiệp, HTX đầu tư trang thiết bị trong sản xuất giống, sản xuất chế biến các loại dược liệu. Doanh nghiệp hỗ trợ người dân đầu vào, quá trình sản xuất, sơ chế và bảo quản dược liệu”.

Theo kế hoạch, tháng 9 này, huyện Chư Sê sẽ tiến hành trồng dược liệu với các loại cây gồm: Đương quy, Đinh lăng, cà gai leo, hồ thủ ô đỏ… theo hình thức liên kết với doanh nghiệp. Nhằm tạo tiền đề giúp các hộ dân mạnh dạn đầu tư trồng cây dược liệu, huyện Chư Sê đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ 40% chi phí cây giống cho các hộ tiên phong đăng ký tham gia mô hình trồng dược liệu trong năm 2019 với tổng diện tích hỗ trợ là 10 ha (tối thiểu 1 sào/hộ và tối đa 1 ha/hộ). Hộ tham gia mô hình phải đảm bảo các điều kiện về đất đai, vốn đối ứng và kiến thức trồng trọt cơ bản. Ngoài ra, huyện cũng sẽ hỗ trợ 30% kinh phí để HTX Nông nghiệp công nghệ cao Quang Minh xây dựng trại giống và nhà máy chế biến dược liệu tại xã Ia Ko./.

 Thiên Thanh,  Minh Trí

Trả lời