Nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đặt ra trong xây dựng Đảng mà Đại hội Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ X, nhiệm kì 2020-2025 đã đề ra, nhiều Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Chư Sê đã chú trọng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới ngay từ năm đầu tiên của nhiệm kì. Điều này góp phần quan trọng trong củng cố, xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển chung của địa phương trong thời gian gần đây.

Chi bộ làng Vơng Chép, xã Ayun hiện có 14 đảng viên. Bình quân mỗi năm, Chi bộ kết nạp mới từ 1-2 đảng viên. Nhờ làm tốt công tác phát triển Đảng, hiện nay chi bộ đã xây dựng được Chi ủy, tất cả các vị trí cán bộ cấp làng như: trưởng thôn, trưởng Ban Mặt trận tổ quốc, Trưởng các chi hội đoàn thể…đều đã là đảng viên. Lực lượng đảng viên ngày một lớn mạnh đã tạo thuận lợi rất nhiều cho công tác lãnh đạo của chi bộ, giúp cho những chủ trương, đường lối chính sách sớm được đưa đến người dân mà không cần phải tổ chức hội họp nhiều lần theo những thành phần, đối tượng khác nhau như trước kia. Đó là những điều mà bản thân những cán bộ được phân công về sinh hoạt tại chi bộ làng Vơng Chép nhận thấy, trong quá trình sâu sát với cơ sở.
Ông Phạm Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Việc tạo nguồn tốt đã giúp cho chi bộ chúng tôi luôn đảm bảo chỉ tiêu phát triển đảng hàng năm. Hiện nay, 100% các vị trí cán bộ làng đều đã là đảng viên. Chỉ cần sau mỗi cuộc họp chi bộ hàng tháng là hệ thống chính trị làng có thể nắm bắt được chỉ đạo chung từ Đảng ủy, thuận tiện hơn trước rất nhiều”.
Ông Kpah Gôn, Bí thư chi bộ, kiêm trưởng làng Vơng Chép, xã Ayun, Gia Lai nói: “Chi bộ giao cho đoàn thanh niên thực hiện theo dõi, tạo các phong trào để thanh niên được tham gia, rèn luyện mình. Chi bộ sẽ trực tiếp giúp đỡ viết lý lịch, định hướng và giáo dục tư tưởng cho quần chúng ưu tú”.
Những chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng như Chi bộ làng Vơng Chép ở xã vùng căn cứ cách mạng Ayun bây giờ khá phổ biến. Ngay trong tháng 8 này, xã Ayun có 4 chi bộ kết nạp đảng viên mới. Toàn xã có 190 đảng viên, 11 chi bộ, trong đó 6 chi bộ làng. Bình quân hàng năm xã đặt ra mục tiêu phát triển từ 10- 12 đảng viên. Làm tốt công tác phát triển đảng, Đảng ủy xã đang hướng tới 100% cán bộ cấp thôn làng của xã đều là đảng viên, theo như một trong những mục tiêu chính mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ X đã đề ra.
Ông Siu Blí, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun, Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Dựa trên lực lượng quần chúng ưu tú tại địa phương Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cho các chi bộ cơ sở. Cùng với đó cấp ủy tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị cho quần chúng nên lượng nguồn trong Nhân dân xã không bị thiếu hụt. Chúng tôi phấn đấu đến 100% chức danh cấp thôn làng đều là đảng viên. Vì đảng viên là hạt nhân tại thôn làng ấy, đảng viên cứ làm trước thì Nhân dân sẽ làm theo, Đảng ủy dễ dàng hơn trong lãnh đạo”.
Ông Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Sê, Gia Lai khẳng định: “Xây dựng đảng được đặt lên nhiệm vụ hàng đầu, giúp cho cả hệ thống chính trị được vững mạnh, từ đó mới phát triển bền vững. Vì thế huyện đã có nhiều nghị quyết, kế hoạch để làm tốt công tác xây dựng đảng. Tất cả các chi bộ trên địa bàn huyện đã có cấp ủy, xóa toàn bộ làng trắng đảng viên. Tiến đến tất cả cán bộ trong hệ thống chính trị cấp thôn, làng đều phải là đảng viên, thì nó sẽ tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị”.
Lực lượng đảng viên đông đảo là nhân tố tích cực góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đồng thời góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ kế cận cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây cũng là mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Sê đặt ra, nhằm tạo cầu nối vững chắc giữa Đảng với quần chúng Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh, chính trị địa bàn.
Minh Lý, Viễn Khánh.