Chư Sê đối mặt với hạn hán vào cuối vụ

Cập nhật 10/4/2017, 14:04:27

 Vụ Đông Xuân 2016-2017, huyện Chư Sê gieo trồng được gần 1800 ha cây trồng các loại, trong đó có trên 1400 ha lúa. Thời điểm này, hạn cục bộ đã xảy ra ở một số xã khiến nhiều diện tích lúa thiếu nước tưới vào cuối vụ, gây thiệt hại cho sản xuất của người dân.

2 cơn mưa vừa rồi cũng không thể cứu vãn cánh đồng lúa Hơ Bông gần 100 ha của người dân 3 làng ở xã Bar Maih. Còn 1 tháng nữa mới đến mùa thu hoạch, nhưng gia đình ông Kip ở làng Tơ Rah đành phải cắt bỏ 2 sào lúa vụ Đông Xuân vì toàn bộ diện tích đã khô hạn, mất trắng hoàn toàn.

Ông Kíp nói: “Ruộng mình khô hết, lúa bị lép hết, cắt về cho bò ăn thôi”.

Anh Mak – thôn trưởng làng Phạm Klah 1, xã Bar Maih, huyện Chư Sê cho biết: “Đầu vụ thấy cánh đồng có nước còn chảy mạnh nên bà con cứ nghĩ rằng không đến nỗi bị khô hạn như thế này. Bây giờ thì nước giọt 2 thôn hết sạch, 7 vòi nước mà giờ chỉ còn 1 vòi chảy. Xã cùng vân động dân chuyển đổi mà dân nghĩ trồng bắp không hợp với đất nên sợ bị thiệt hại”.

Cắt lúa sớm về cho bò ăn – đó là tình cảnh của hàng trăm hộ dân địa phương trong thời điểm này.Tại xã Bar Maih, trong tổng số 150 ha lúa Đông Xuân hiện đã có gần 50% diện tích mất trắng, 40 ha giảm 30-70% năng suất. Sản xuất nông nghiệp ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước mạch. Hạn cục bộ một phần cũng do thiếu sự chia sẻ nguồn nước, người dân đầu nguồn chặn dòng tưới cà phê dẫn đến cuối nguồn bị thiếu nước trầm trọng.

Ông Dương Mạnh Huy – Chủ tịch UBND xã Bar Maih, huyện Chư Sê Xã đã vận động các hộ có giếng nước, ao hồ xung quanh cánh đồng tập trung huy động cứu các cánh đồng. Đối với công tác chuyển đổi cây trồng xã tiếp tục vận động nhân dân chuyển từ trồng lúa sang trồng ngô, tuy nhiên năm nay chưa làm được, công tác tuyên truyền rất khó khăn.

Hiện mực nước trên địa bàn 2 xã Bar Maih và Bờ Ngoong, huyện Chư Sê đã xuống thấp gây khô hạn cho 17 cánh đồng. Địa phương đang thống kê số diện tích bị hạn để đề xuất hỗ trợ cho người dân. Về lâu dài, vấn đề cần quan tâm là làm thế nào để người dân thay đổi thói quen canh tác truyền thống, chuyển đổi cây trồng ở những vùng bấp bênh về nguồn nước và thường xuyên xảy ra khô hạn; và đăcc biệt cần có sự điều tiết, chia sẻ nguồn nước hợp lý giữa các vùng để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do hạn hán gây ra./.

Kim Châu, Đặng Trà

Trả lời