Chư Sê – Điểm sáng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Cập nhật 08/3/2021, 16:03:14

2 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Chư Sê xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 3 vụ, giảm 9 người chết và giảm 6 người bị thương. Để đạt được kết quả giảm sâu cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông, thời gian qua, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là đã thành lập nhiều tổ công tác bám nắm địa bàn, xử lý kịp thời các vấn đề nổi cộm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chư Sê là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho bà con, Công an huyện đã thành lập nhiều tổ công tác, thường xuyên phối hợp với công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại thôn làng. Với cách làm thiết thực, mưa dầm thấm lâu, giờ đây bà con tại cơ sở đã từng bước nắm vững các kiến thức, từ đó chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông khi lưu thông trên đường.

Anh Rơ Lan Luân – Làng Tào Ròong, xã Ia Pal, Chư Sê, Gia Lai nói: “Đi đường phải đội mũ bảo hiểm, đi cho đúng tốc độ, đúng đường. Đi phải có giấy tờ, bằng lái, đúng tuổi; cán bộ đã xuống nhắc nhở rồi”.

Trung úy Nguyễn Phấn Bình – Phó Trưởng Công an xã Ia Pal, Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Công an xã sẽ thường xuyên phối hợp với Công an huyện, đặc biệt là Đội CSGT trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ đến người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thanh thiếu niên. Ngoài ra sẽ có sự phối hợp với hệ thống chính trị ở địa phương, ở xã, ở thôn để tuyên truyền đối với một số thanh thiếu niên cá biệt và chúng tôi sẽ đến tận nhà vận động, cam kết, yêu cầu gia đình cùng cam kết, giáo dục”.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện Chư Sê đã chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các xã tiến hành rà soát, lên danh sách các thanh thiến niên thường xuyên càn quấy, vi phạm trật tự an toàn giao thông để có biện pháp giáo dục, răn đe cá biệt. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an trên địa bàn huyện đã gọi hỏi, răn đe 39 trường hợp và cho ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, các lực lượng thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông.

Anh Rơ Lan Pin – xã Ia Pal, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Em cũng thường xuyên đội mũ bảo hiểm.  nhưng tại vì em qua nhà bạn gấp quá. Em rút kinh nghiệm, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm”.

Thượng tá Lưu Sỹ Lương – Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Tham mưu cho Ban An toàn giao thông huyện ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể cho các Tổ tự quản an toàn giao thông tại các xã, thị trấn, mà nòng cốt là lực lượng công an cấp xã. Hiện chúng tôi đã có lực lượng công an chính quy ở hầu hết các xã rồi, mà các đồng chí công an chính quy đều là tổ trưởng các tổ tự quản về an toàn giao thông của xã và sẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện tăng cường tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, các tuyến đường giao thông, các đường liên thôn, liên xã nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Theo tổng hợp từ Công an huyện Chư Sê, từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 658 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; ra quyết định xử phạt 592 trường hợp với tổng số tiền hơn 505 triệu đồng; tạm giữ 275 phương tiện, tước 36 giấy phép lái xe có thời hạn./.

Đoàn Bình, Minh Trung

Trả lời