Chư Sê chuẩn bị sản xuất vụ mùa 2015

Cập nhật 29/5/2015, 15:05:09

Đến thời điểm này, gần như toàn bộ diện tích cây trồng vụ Đông xuân 2014-2015 trên địa bàn huyện Chư Sê đã được thu hoạch; và hiện tại bà con nông dân ở địa phương cũng đã bắt đầu khâu làm đất để chuẩn bị cho gieo trồng vụ mùa năm 2015 kịp thời vụ.

 

 

Trên diện tích đất 2ha này, vụ Đông xuân 2014-2015, gia đình anh Nông Văn Lành ở xã Hbông (huyện Chư Sê) trồng đậu đen nhưng thời tiết không thuận lợi lắm nên thu hoạch cũng kém. Tranh thủ những cơn mưa đầu mùa, gia đình anh đã kịp làm đất và trỉa bắp trên diện tích này; đồng thời tranh thủ phun thuốc để sau này đỡ công làm cỏ. Thế nhưng trước những diễn biến bất thường của thời tiết, gia đình đang hi vọng vụ mùa này mưa thuận gió hòa để bù lại cho vụ Đông xuân thất bát vừa qua.   

 

Anh Lành tâm sự: Đâu biết được, trời chưa chịu mưa thì có thể phải trỉa lại vụ 2 đó chứ; còn nếu mà mưa xuống thì được ăn. Hôm bữa trước cày rồi, giờ trồng rồi xịt thuốc thôi. Nay xịt để mai mốt mưa xuống thì khỏi phải xịt cỏ.

 

Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Chư Sê đã triển khai phát dọn cày cuốc xong 4.654ha đất trồng lúa nước, bắp, mì, khoai lang, sắn, lạc, bông vải… ; đạt 80% kế hoạch huyện giao và 82,4% kế hoạch tỉnh giao. Thậm chí có nơi, nhiều diện tích cây trồng vụ mùa đã sinh trưởng và phát triển khá tốt.

 

Anh Nguyễn Đình Vân-Thôn Quuen Đơn, xã Hbông, huyện Chư Sê chia sẻ: Nói chung là mưa được mấy trận thì cũng tạm tạm thôi chứ cũng chưa biết được vì mới vào đầu mùa, có người trỉa trước có người trỉa sau. Nói chung nước trời thì cũng phụ thuộc lắm; ở đây có cả ống nước để tưới nhưng cũng chưa biết, nhà thì làm cũng tương đối thuận nhưng những chỗ khác còn khó hơn.

 

Cùng với sự chủ động của bà con nông dân, đặc biệt là việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nhất là khâu làm đất; về phía phòng NNPTNT huyện và UBND các xã vùng 2, vùng 3 của địa phương cũng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi tỉnh Gia Lai cấp phát các mặt hàng giống cây trồng và phân bón theo các chương trình 135, chương trình nắng hạn và chương trình cấp không thu tiền cho các đối tượng hộ nghèo, già làng trưởng bản khó khăn, gia đình chính sách có sản xuất nông nghiệp ở địa phương với số lượng 56.081kg lúa giống, 8.919kg ngô giống và 114.547kg phân bón các loại; đảm bảo để nhân dân chủ động sản xuất vụ mùa 2015. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp khác cũng được ngành chuyên môn địa phương chú trọng.  

 

Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng NNPTNT huyện Chư Sê cho biết:  Giải pháp quan trọng nhất và chú trọng nhất là đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nắm vững để áp dụng, rồi tăng cường công tác khuyến nông hướng dẫn cho bà con tính dự báo tình hình sâu bệnh cũng tốc độ phát triển của cây trồng để hướng dẫn cho bà con chăm sóc thật hợp lý, đảm bảo cho cây trồng phát triển thật tốt.

 

Một mùa vụ mới đã bắt đầu, và hi vọng rằng với những giải pháp đã, đang và sẽ được triển khai; vụ mùa 2015 này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Chư Sê nói riêng sẽ có một mùa vụ đạt kết quả cả về năng suất và chất lượng; bù đắp cho những thiệt hại của vụ Đông xuân ./.  

Mỹ Tiến – Thiên Thanh – R’Piên

Trả lời