Chư Sê 40 năm chặng đường phát triển

Cập nhật 17/8/2021, 07:08:57

Ngày 17-8-1981 huyện Chư Sê được thành lập theo Quyết định số 34 của Chính phủ, trên cơ sở tách 7 xã của huyện Chư Prông và 5 xã thuộc huyện Mang Yang (nay là Đak Đoa). Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, với muôn vàn khó khăn từ những ngày đầu thành lập, Chư Sê hôm nay đã có bước tiến dài với nhiều dấu ấn quan trọng, là kết quả của những đường hướng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Trong muôn vàn khó khăn của những ngày đầu thành lập, hình ảnh khu vực Ngã Ba Cheo Reo hoang tàn và thưa thớt bóng người qua lại đã minh chứng cho một thời kỳ gian khó của Chư Sê. Vào thời điểm đó, đồng bào và cán bộ đều phải sống co cụm, chủ yếu ở thôn Mỹ Thạch, xã Dun và thôn Tiền Phong (thuộc xã Ia Blang bây giờ)… An ninh chính trị phức tạp, bọn Fulro luôn phục kích và vào làng bắn giết cán bộ, sự manh động của kẻ thù rất khó lường, nhất là trong hoàn cảnh nhiều khó khăn bao trùm.

Ông Nguyễn Dũng, Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chư Sê, Gia Lai cho biết: “ Đời sống người dân cơ cực, trên 80% người dân vùng DTTS là đói, nghèo, thiếu cơm, lạt muối. Trên 90% đồng bào DTTS không biết chữ. Cuộc sống đồng bào du canh, du cư. Sản xuất của đồng bào bấy giờ gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là lúa rẫy, ngô địa phương, nên cứu đói là chính. Vấn đề đặt ra lúc bấy giờ là giải quyết những bức xúc đó, nhất là về vấn đề kinh tế, vấn đề nạn đói, mù chữ”.

Được đồng bào che chở, đùm bọc, cả hệ thống chính trị huyện Chư Sê đã bắt tay thực hiện công cuộc tái thiết, cùng với đồng bào chăm lo sản xuất nông nghiệp, cứu đói, hàn gắn vết thương chiến tranh, truy quét bọn phản động Fulro, củng cố chính quyền, giữ vững thành quả cách mạng. Từ một nền kinh tế tự cung, tự cấp, Chư Sê đã thực hiện thành công những đường hướng, quyết sách đúng đắn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh, mở rộng và đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, thâm canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, như: cà phê, hồ tiêu, cao su… Thực hiện chương trình tái canh, ghép cải tạo 1.500 ha cà phê già cỗi, năng suất thấp, chuyển đổi hơn 1.000 ha cây trồng không phát huy hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái và cây dược liệu… Biến mảnh đất Chư Sê hôm nay trở thành nơi sở hữu nhiều loại nông sản giá trị, rất thuận lợi để  kết hợp khai thác loại hình du lịch văn hóa-lịch sử, sinh thái-nghỉ dưỡng…Chư Sê cũng tạo những dấu ấn ngoạn mục trên hành trình phát triển thương hiệu các mặt hàng nông sản, cũng như thu hút các dự án, các nhà đầu tư vào khai thác tiềm năng, đồng hành cùng địa phương trên mọi lĩnh vực.

Ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê, Gia Lai  cho biết: “Vùng đất Chư Sê hiện đang là vùng trồng tiêu tốt nhất, đó là khẳng định của tổ chức Faos, Liên hợp quốc, khi họ đi khảo sát các nơi trồng tiêu trên thế giới. Từ khi có được thương hiệu, chúng tôi đã đăng ký và được bảo hộ tại 7 nước chính, như Mỹ, Đức, Trung Quốc, Bỉ… Hiệu quả mang lại lớn nhất là khách hàng trong và ngoài nước đều biết đến, nên là hạt tiêu của Chư Sê đi khắp nơi”.

Ông Phạm Duy Muôn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Sê, Gia Lai nói: “Đối với công ty, chúng tôi tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động, đặc biệt là người DTTS tại chỗ. Công ty cũng đã đóng góp gần ngàn tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước. Về phía địa phương cũng phối hợp với Công ty, từ huyện đến các phòng ban, các xã mà đơn vị đứng chân đều tạo điều kiện thuận lợi về con người, cơ chế chính sách để công ty phát triển”.

Đến nay, Chư Sê đạt tăng trưởng kinh tế bình quân 8,08%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,7 triệu đồng/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 80,5% năm 1981, hiện còn 2,7% vào năm 2020. Huyện cũng đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại 11/14 xã. Hệ thống Y tế- Giáo dục của huyện phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện Chư Sê xem là nhân tố quyết định đến mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng. Từ đó luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo sự ổn định chính trị – xã hội. Từ một huyện là điểm nóng bạo loạn, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng chức năng địa phương đã triển khai nhiều giải pháp giữ vững kỷ cương, phép nước, từ đó tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân.

 Già làng Đinh A Nhur, làng A Chông, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai bày tỏ: “Nói chung Ayun, nói riêng Achông được Nhà nước đầu tư định canh, định cư, đang làm đây này… Bây giờ thực tế như thế này, bà con rất tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, chúng tôi thấy họ đưa máy móc đến tại làng làm công trình này là rất mừng”.

Ông Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi mong muốn người dân cũng như các doanh nghiệp đến đầu tư tin tưởng vào sự lãnh đạo của tỉnh, của địa phương, sự thống nhất của cả hệ thống chính trị sẽ đồng hành với người dân và doanh nghiệp vượt qua tất cả các khó khăn, với một mục tiêu chung là phát triển. Sự đồng hành, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp chính là truyền thống suốt 40 năm qua Chư Sê đã có, thế hệ chúng tôi đã có. Với sự đồng lòng nhất trí cao thì việc gì cũng sẽ thành công”…

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 40 năm qua, Nhân dân và Cán bộ huyện Chư Sê vinh dự và tự hào được Chủ tịch Nước trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2005 và nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và UBND tỉnh Gia Lai khen thưởng…

Thành tựu và dấu ấn đạt được trong suốt 4 thập kỷ qua của huyện Chư Sê là sự tiếp nối, kế thừa từ thành quả cách mạng, khẳng định bản lĩnh và củng cố thêm truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Sê. Đó là một tài sản vô giá để lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục khẳng định mình, nuôi lớn khát vọng cống hiến, xây dựng Chư Sê ngày càng giàu đẹp./.

Song Nguyễn – Minh Lý – Ksor Tuối – Viễn Khánh

 

Trả lời