Huyện ChưPưh được thành lập vào năm 2009 trên cơ sở chia tách từ huyện ChưSê. Hơn 5 năm xây dựng và phát triển, dù còn trẻ so với các địa phương khác, nhưng với sự đoàn kết một lòng từ lãnh đạo các cấp đến sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế-xã hội của huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo tiền đề vững chắc để Chư Pưh tiếp tục vươn lên

Những năm đầu mới thành lập, xuất phát điểm về kinh tế-xã hội còn thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống người dân còn gặp không ít những khó khăn. Được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, huyện Chư Pưh đã tập trung huy động, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, bệnh viện, trường học…quan tâm xây dựng nông thôn mới, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của Nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại-dịch vụ. Sau hơn 5 năm thành lập, đến nay Chư Pưh đã có một nền kinh tế phát triển khá vững chắc trên tất cả các lĩnh vực. Thu ngân sách hàng năm của huyện đều đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 13%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,6 triệu đồng/năm, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, diện mạo của huyện đã có nhiều khởi sắc. Ông Nguyễn Văn Nhung, người dân huyện Chư Pưh cho biết: "Tôi là người dân sống ở đây cũng đã lâu. Tôi thấy từ khi thành lâp huyện mới thì được đầu tư rất nhiều, lúc trước thì đi lại khó khăn còn bây giờ thì đường sá thông suốt, rồi thì trường học bệnh viện, chợ và các dịch vụ buôn bán khác phát triển nhiều lắm, tôi rất vui và sẽ tin tưởng huyện nhà ngày càng phát triển".
Phát huy những kết quả có được, bước vào thời kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chư Pưh tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển bền vững để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; huy động các nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng các vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa có năng suất, hiệu quả cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển mô hình trang trại quy mô, tập trung; Tăng cường đầu tư và huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Ông Lưu Trung Nghĩa, Phó chủ tịch UBND huyện Chư Pưh nói: "Trong thời gian tới huyện Chư Pưh tiếp tục củng cố cơ sở hạ tầng, triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu, quan tâm đầu tư về sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh các cây trồng chủ lực như tiêu, cà phê, nâng dần các loại hình thương mại dịch vụ…đặc biệt là thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới sẽ là điều kiện để huyện phát triển toàn diện".
Hơn 5 năm xây dựng và phát triển, huyện Chư Pưh đã có bước đi vững chắc và đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Với những thành quả đạt được là tiền đề quan trọng để Chư Pưh phát huy sức trẻ của mình, tiếp tục phấn đấu vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xây dựng huyện nhà ngày càng vững mạnh toàn diện./.
Ngọc Ánh , Dim, Minh TRí