Chư Pưh tích cực sản xuất vụ Đông Xuân

Cập nhật 13/3/2018, 08:03:27

Vụ Đông Xuân 2017-2018, huyện Chư Pưh đã gieo trồng trên 1.600 ha cây trồng các loại. Để đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng, huyện đã và đang tập trung hướng dẫn người dân tích cực chăm sóc, bón phân đầy đủ; đồng thời triển khai các giải pháp điều tiết nước tưới, chủ động phòng-chống hạn cuối vụ.        

Cánh đồng Tao Chor và Plei Đung của xã Ia Hrú với diện tích 120 ha – nay lúa đang trong giai đoạn làm đòng, ngậm sữa. Năm nay, nhằm tránh hạn vào cuối vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động bà con gieo sạ sớm hơn mọi năm. Người dân cũng đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích lúa thường xuyên thiếu nước sang trồng hoa màu. Đây là những loại cây có khả năng chịu hạn cao, nhu cầu nước ít hơn.

Ông Trần Đức Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh cho biết: “UBND xã chủ động triển khai cho bà con trên 2 thôn triển khai lịch gieo sạ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Ngoài ra, UBND xã cũng thông qua các hợp tác xã triển khai cho bà con liên hệ với các doanh nghiệp cung ứng giống, cho bà con vay giống; triển khai cho  bà con nắm bắt được lịch gieo sạ. Đến nay cây lúa phát triển ổn định.”

Từ sau Tết Nguyên đán, nhu cầu nước tưới của các loại cây công nghiệp tăng cao; lượng nước tại các hệ thống suối và công trình thủy lợi trên địa bàn huyện có xu hướng giảm. Chính vì vậy, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã lên kế hoạch điều tiết nước tại các cánh đồng, vận động nhân dân nạo vét kênh mương, sử dụng nguồn nước hợp lý để đảm bảo nước tưới cho cây trồng.

Ông Nguyễn Long Khánh, Phó Trưởng Phòng NN & PTNT huyện Chư Pưh cho biết: “Đây thời điểm tưới cao điểm của cây công nghiệp, diện tích lúa có hiện tượng bắt đầu thiếu nước cục bộ. Để giải quyết tình trạng trên, Phòng cũng đã chủ động, ngay từ tháng 12/2017 đã có kế hoạch điều tiết nước xuống để tiếp nước cho những công trình thủy lợi có nguồn nước khó khăn. Từ ngày 6/2 đã bắt đầu tiếp những đợt nước đầu tiên trên hồ Ia Rin về hệ thống công trình thủy lợi phía Nam, là Plei Lóp và Plei Thơga trên địa bàn huyện”.

Được biết, vụ Đông Xuân 2016-2017, huyện Chư Pưh có trên 40 ha lúa bị thiệt hại bởi hạn hán. Rút kinh nghiệm, năm nay ngay từ đầu vụ, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tránh thiệt hại vào cuối vụ./.

 Bích Thủy, Đặng Trà

Trả lời