8 tháng đầu năm 2021, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Chư Pưh diễn biến phức tạp khi tăng cao số người chết so với cùng kỳ năm 2020; đặc biệt tại địa phương vào ngày 14.2 đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương. Qua phân tích, đánh giá nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông xảy ra, chủ yếu liên quan đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, chở 3 chở 4, không có giấy phép lái xe. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Chư Pưh triển khai đó là rà soát, lên danh sách các thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông để gọi hỏi, răn đe cá biệt; đồng thời có biện pháp giáo dục ngay tại gia đình.

Xã Ia H’rú là địa bàn trọng điểm của huyện Chư Pưh về tai nạn giao thông từ đầu năm 2021 đến nay khi ghi nhận xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết, 1 người bị thương, chủ yếu liên quan đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số.
Theo rà soát của chính quyền địa phương, trên địa bàn xã có 9 thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông và được lực lượng chức năng đưa vào diện quản lý đặc biệt. Để nâng cao nhận thức cho các thanh thiếu niên này, hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng có sự phối hợp chặt chẽ; thường xuyên đến tận gia đình để răn đe, giáo dục cá biệt.
Anh Ksor Tưng – Làng Lũh Yố, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh nói: “Bản thân trước đây chạy xe thường không đội mũ bảo hiểm, hay sử dụng rượu bia xong chạy xe nhanh… Giờ được già làng, thôn trưởng, công an đến tận nhà tuyên truyền như thế này, bản thân sẽ không tái phạm nữa”.
Già làng Ksor Hlưng, Làng Lũh Yố, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh cho biết: “Cán bộ thôn, làng sẽ phối hợp chặt với công an đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ để bọn trẻ biết, chấp hành cho tốt. Ngoài ra, sẽ thường xuyên rà oát, nắm bắt những thanh thiếu niên hay quậy phá để giáo dục răn đe cá biệt, không để chúng nó tái phạm nữa”.
Theo rà soát, thống kê từ Công an huyện Chư Pưh, tại địa phương hiện có 130 thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Với sự vào cuộc quyết liệt từ huyện đến tận thông làng, từ đầu năm đến nay, tất cả các thanh thiếu niên này đều đã được lực lượng chức năng lên danh sách để gọi hỏi, răn đe cá biệt và cho ký cam kết không tái phạm. Đồng thời giao cho hệ thống chính trị tại cơ sở phối hợp với gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em mình.
Thiếu tá Phạm Bá Trình – Trưởng Công an xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh cho biết: “Thời gian tới chúng tôi tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Như là tuần tra kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Về biện pháp gọi hỏi, răn đe các trường hợp cá biệt thì cứ 1 tháng chúng tôi gọi hỏi, răn đe cá biệt 1 lần; còn các tổ tuyên truyền an toàn giao thông tại thôn, làng thì 1 tuần thì chúng tôi tổ chức tuyên truyền, giáo dục các trường hợp cá biệt 1 lần”.
Thượng tá Phạm Hồng Sơn – Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh trao đổi thêm: “Lực lượng công an chúng ta đã tập trung rà soát, lên danh sách toàn bộ các cháu thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật an toàn giao thông thời gian qua để tổ chức giáo dục cá biệt. Trên cơ sở đó phân loại ra và giao trách nhiệm cho gia đình, các đoàn thể tổ chức giám sát việc thực hiện của các cháu. Đồng thời tổ chức răn đe cá biệt đối với các cháu chưa tiến bộ, tiếp tục có các hành vi vi phạm”.
Với các giải pháp căn cơ đề ra trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên sẽ góp phần từng bước giúp mỗi người nâng cao nhận thức trong việc chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; từ đó giảm thiểu nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng