Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cùng với dịch sốt xuất huyết đã và đang gia tăng ở các địa phương trong tỉnh, huyện Chư Pưh chỉ đạo ngành y tế huyện triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, không để dịch lây lan ra diện rộng.
Những năm gần đây, huyện Chư Pưh là một trong những địa phương có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết chiếm tỉ lệ cao so với các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp nên dịch sốt xuất huyết đã được khống chế, không để lây lan ra diện rộng. Từ đầu năm 2022 đến nay, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện tuy đã được kiểm soát chặt chẽ, chưa phát sinh các ổ dịch lớn, nhưng từ cuối tháng 6 đến nay, do ảnh hưởng của thời tiết, mưa nhiều, độ ẩm cao nên bệnh sốt xuất huyết đã và đang diễn biến phức tạp. Theo ghi nhận của Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, đến nay toàn huyện đã có 174 ca sốt xuất huyết, số ca mắc xảy ra tại 24/74 thôn, làng của 8 xã, thị trấn. Các xã, thị trấn có bệnh nhân nhiều nhất là xã Ia Le và thị trấn Nhơn Hòa…
Em Nguyễn Kiều Ni – Thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh nói: “Con bị sốt 4 ngày, được ba mẹ đưa vào Trung tâm Y tế huyện, Bác sỹ xét nghiệm máu xong yêu cầu nhập viện, nay nằm điều trị hơn 4 ngày rồi, bệnh đã đỡ. Bác sĩ nói cần phải nằm điều trị thêm để theo dõi, lúc nào thể trạng tốt mới cho xuất viện”.
Nguyên nhân dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng là do năm nay thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến thất thường là điều kiện thích hợp để muỗi vằn sinh sản và phát triển. Trong khi đó, dù đã được tuyên truyền nhưng nhiều hộ dân, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa có ý thức tự giác trong việc dọn dẹp, vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở cũng như kiểm tra các dụng cụ chứa nước có bọ gậy mà ỷ lại vào ngành Y tế. Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, UBND huyện Chư Pưh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết. Đồng thời, chủ động triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi ở các thôn, làng có bệnh nhân bị bệnh sốt xuất huyết. Cụ thể: đã phối hợp với các, xã thị trấn tổ chức phun 17 lít hóa chất diệt mỗi cho trên 1.465 hộ dân ở các xã, thị trấn. Mục tiêu của chiến dịch là 100% số hộ dân trên địa bàn các thôn, làng có bệnh nhân sốt xuất huyết đều được phun hoá chất diệt muỗi để khống chế không cho dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát ra diện rộng.
Y sỹ Nguyễn Thanh Anh – Trạm Trưởng Trạm Y tế xã Ia Le, huyện Chư Pưh cho biết: “Năm nay, tình hình sốt xuất huyết tăng vì dịch bệnh bùng phát theo quy luật 3 năm quay lại 1 lần. Ý thức của nhân dân còn thấp, chúng tôi đi kiểm tra nhiều nơi còn đọng nước rất nhiều. Phòng chống sốt xuất huyết quan trọng nhất là vệ sinh môi trường để diệt lăng quăng, bọ gậy. Đến nay, xã đã thực hiện được 2 đợt phun, cho thấy hiệu quả, tháng trước 1 tuần có tới chục bệnh nhân, trong 2 tuần tới đây chỉ còn 4 bệnh nhân mắc bệnh”.
Cùng với việc phun hóa chất diệt muỗi, cán bộ Trung tâm y tế dự phòng huyện cũng tích cực tuyên truyền, khuyến cáo các gia đình nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, thường xuyên cọ rửa thùng nước có lăng quăng, thả cá vào vật dụng chứa nước, đậy kín các dụng cụ có chứa nước để ngăn chặn sự sinh sản của muỗi vằn, tránh nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết lan rộng trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho người dân biết các biểu hiện nghi ngờ của bệnh sốt xuất huyết như sốt cao đột ngột, mệt mỏi, chán ăn, nhức đầu, có biểu hiện xuất huyết ở da, niêm mạc thì hãy đưa ngay người bệnh đến khám tại các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, chẩn đoán, theo dõi và điều trị kịp thời.
Ông Nguyễn Văn Hữu – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh cho biết: “Đối với bệnh sốt xuất huyết, huyện Chư Pưh đã bị nhiều năm nên Trung tâm Y tế luôn sẵn sàng chuẩn bị để xử lý tình trạng lây nhiễm sốt xuất huyết, nhưng trong thời gian này, tình trạng này Sốt xuất huyết tăng nên Trung tâm Y tế đã tăng cường công tác phòng chống Sốt xuất huyết. Cụ thể: khi phát hiện ca bệnh cho người xuống xác minh, sau khi xác minh đúng ổ dịch tại chỗ thì cử cán bộ xử lý môi trường, vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bọ gậy đúng theo quy định; xử lý bằng hóa chất theo 2 hoặc ba đợt, nếu xác minh còn ca bệnh thì chúng tôi tiếp tục xử lý”.
Với nhiều giải pháp đồng bộ của ngành y tế, sự chung tay của các địa phương và sự hưởng ứng của người dân, hy vọng rằng công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Chư Pưh sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu các ca bệnh, khống chế không để dịch sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng./.
Lưu Diện, Minh Hải