Chư Pưh – Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp

Cập nhật 25/11/2017, 19:11:33

Mặc dù hiện nay các địa phương khác trong tỉnh Gia Lai đã cơ bản kiểm soát được tình hình sốt xuất huyết; song những tháng gần đây trên địa bàn huyện Chư Pưh lại diễn biến phức tạp. Theo đánh giá của ngành chuyên môn thì ngoài yếu tố khách quan thì nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của người dân trong công tác phòng, chống.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, từ đầu năm đến nay toàn huyện có 274 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH). Mặc dù giảm hơn 130 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016 nhưng từ tháng 8 tới nay, tình hình XSH lại có chiều hướng diễn biến phức tạp với gần 200 trường hợp mắc bệnh. Trong đó, chỉ riêng trong tháng 10 có hơn 100 ca. Từ đầu tháng 11 đến nay, số người mắc SXH có giảm song bình quân mỗi ngày vẫn có từ 1 đến 2 bệnh nhân nhập viện điều trị. Qua theo dõi, phân tích của Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, những năm trước SXH xuất hiện tập trung ở một số địa bàn nhưng năm nay lại xuất hiện rải rác ở khắp các thôn, làng của 8/9 xã, thị trấn. Các ổ dịch cũ như ở xã Ia Phang năm nay lại xuất hiện ít và hiện chỉ còn xã Ia Hla là chưa ghi nhận trường hợp nào mắc SXH.

Qua trao đổi với một số bệnh nhân thì hầu hết mọi người đều không biết mình bị mắc SXH, chỉ khi đến cơ sở y tế khám mới phát hiện.

Anh Văn Anh Tiến, Xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Tôi đi làm về thấy nhức mỏi hết tay chân, đau đầu nên vô tiệm thuốc tây mua ít thuốc uống nhưng không khỏi nên ra Trung tâm Y tế xét nghiệm máu và các bác sĩ nói nhập viện chứ bị SXH và vào nằm ở bệnh viện 4 ngày thấy bệnh nó cũng đỡ”.

Để khống chế dịch SXH không cho bùng phát, cùng với việc phun hóa chất diệt muỗi thì Ngành Y tế huyện Chư Pưh đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự phòng, chống trong việc diệt lăng quăng, bọ gậy, phát quang các bụi rậm quanh nhà và xử lý các dụng cụ chứa nước tù, đọng để muỗi không có nơi trú ngụ… Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn rất thờ ơ và phó mặc công tác phòng, chống SXH cho ngành chuyên môn và chính quyền địa phương. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Chư Pưh diễn biến phức tạp thời gian gần đây.

Bác sĩ Rmah Ban, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “SXH biến động vào tháng 10, 11 năm nay là do biến đổi thời tiết bất thường, mưa nắng, nắng mưa liên tục kéo dài, như năm ngoái đến tháng 9 hết rồi nhưng nay đến tháng 11 vẫn còn. Cái thứ 2 nữa là trình độ dân trí; người dân mình chưa ý thức được nguyên nhân sâu xa của việc mắc SXH là do muỗi nên còn phó thác hoàn toàn cho cán bộ y tế; khi cán bộ y tế xử lý môi trường xong thì là xong, rồi sau mưa xuống lại đọng nước thì người ta cứ để nguyên như thế và con muỗi lại tiếp tục phát triển”.

Hiện nay, tình hình SXH trên địa bàn huyện Chư Pưh vẫn đang diễn biến tương đối phức tạp. Do đó, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức tự phòng, chống để nhanh chóng khống chế và dập tắt SXH trên địa bàn huyện./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời