Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và các ban, ngành, công tác phòng-chống bệnh phong tại huyện Chư Pưh đã đạt được những kết quả khả quan. Số bệnh nhân mắc phong mới giảm mạnh. Từ năm 2015 đến nay, huyện Chư Pưh không phát hiện trường hợp nhiễm phong mới. Hiện các cấp chính quyền và Trung tâm Y tế huyện đang nâng cao hoạt động trong công tác phòng chống bệnh phong và phấn đấu loại trừ hoàn toàn căn bệnh này trên địa bàn.
Phung A và Phung B là 2 làng tập trung nhiều bệnh nhân phong thuộc xã Ia Phang với 22 trường hợp mắc bệnh. Đây là 2 làng phong hình thành từ trước năm 1975. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, nhiều năm nay tại làng không còn người mắc phong mới. Nhiều người đã được điều trị dứt điểm.
Bà Rơ Mah H’Bé- Làng Phung A, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cho biết: “Các bác sĩ vẫn thường đến khám bệnh, cấp thuốc cho tôi. Giờ tôi đã hết đau bệnh. Tôi mừng lắm”
Ông Rah Lan B’e- Làng Phung B, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cũng cho biết: “Sau khi được chữa khỏi bệnh, mình sống hòa nhập được với mọi người. Bây giờ ở làng cũng không còn người mắc phong mới và mọi người cũng không kỳ thị mình nữa”.
Hiện trên địa bàn huyện Chư Pưh có hơn 40 trường hợp mắc bệnh phong và đã được điều trị khỏi. Các trường hợp tập trung ở 5 xã: Ia Phang, Ia Le, Ia Dreng, Ia Rong, Ia Hla và thị trấn Nhơn Hòa. Hướng tới mục tiêu loại trừ bệnh phong, những năm qua, huyện Chư Pưh đã phối hợp với các ban, ngành của tỉnh triển khai nhiều hoạt động phòng-chống bệnh phong. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh đã mở các lớp tập huấn về công tác phòng-chống bệnh phong tại các xã có nhiều người mắc bệnh. Chính quyền địa phương tích cực cũng tích cực phối hợp với Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa, tỉnh Bình Định và Trung tâm Phòng-chống Bệnh xã hội tỉnh triển khai các hoạt động chăm sóc, chữa bệnh, cấp thuốc cho bệnh nhân. Hàng năm, Trung tâm Y tế huyện cùng với Trung tâm Phòng- chống Bệnh xã hội tỉnh tổ chức khám sàng lọc để kịp thời điều trị nếu phát hiện bệnh nhân mới; cấp các dụng cụ bảo hộ để ngừa tàn tật như: dép, ủng, găng tay, chậu ngâm chân…
Chị Nguyễn Thị Thu Hà- Cán bộ chuyên trách Chương trình phong, Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh cho biết: “Đội ngũ y tế xã kết hợp với đội ngũ y tế huyện hàng tháng xuống thăm hỏi bệnh nhân. Ý thức của người dân đã được cải thiện rất nhiều, người ta không còn kỳ thị, phân biệt đối xử. Hoặc khi phát hiện những biểu hiện của bệnh phong như mất cảm giác hoặc nổi ban đỏ thì họ sẽ tự đến trung tâm hoặc trung tâm phòng chống bệnh xã hội để khám”.
Về cơ bản, huyện Chư Pưh đã thanh toán được bệnh phong. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhận thức về chăm sóc sức khỏe của người dân còn hạn chế nên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh. Để đẩy lùi hoàn toàn căn bệnh này cũng như những tàn tích và di chứng của bệnh phong, ngoài sự nỗ lực của ngành y tế với những chương trình kế hoạch cụ thể như đã nêu trên, rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng cùng quan tâm, hưởng ứng các hoạt động phòng chống phong.
Nhâm Dung, Minh Trung