Năm học 2020 – 2021 đã có ít nhất 2 nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn huyện Chư Pưh phải giải thể do không có học sinh. Nhiều trường học dù cũng đã cố gắng cầm cự để duy trì hoạt động nhưng xem ra cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đứng trước nguy cơ phải đóng cửa vì không có kinh phí để trả lương, đóng Bảo hiểm xã hội cho giáo viên, nhân viên nhà trường.

Nhóm lớp tư thục mầm non Hoa Cúc, xã Ia Le, huyện Chư Pưh đã hoạt động được gần 10 năm. Có những lúc nhóm lớp thu hút trên 200 học sinh với hàng chục giáo viên. Tuy nhiên gần 3 năm nay, số lượng học sinh đã giảm 2/3, số giáo viên đã nghỉ gần một nửa.
Để giải quyết bài toán khó khăn trước mắt đó là đủ kinh phí trả lương cho giáo viên, chị Lê Thị Lịch – chủ nhóm lớp mầm non Hoa Cúc đã phải ngăn đôi trường học và thuê thợ sửa sang lại một số phòng cho thuê.
Cô giáo Lê Thị Lịch, Chủ nhóm lớp Mầm non Tư thục Hoa Cúc – Xã Ia Le, huyện Chư Pưh cho biết: “Tình trạng giờ dân khó khăn bỏ đi hết trường của chúng tôi phải ngăn ra để cho họ thuê, chứ giờ bỏ trống cũng lãng phí mà giờ không làm không có kinh phí trả lương cho các cô, đóng bảo hiểm.
Mình không có cơ sở nào để thuyết phục học sinh. Học sinh mình đi tuyên truyền chứ, mình đăng lịch 18 tháng mình vẫn giữ nhưng mà không có”.
Tương tự đối với Trường Mầm non Chim non nằm trên địa bàn xã Ia Blứ hiện cũng đang đứng trước vô vàn khó khăn nếu như tình trạng thiếu học sinh để dạy kéo dài trong nhiều tháng tới. Nếu như trước đây nhà trường duy trì đều đặn 5 lớp với trên dưới 180 em thì đến nay chỉ còn 2 lớp với khoảng 80 em. Do đó mọi chi phí để duy trì hoạt động nhà trường cũng phải tính toán kỹ, nghĩa là giảm được khâu nào hay khâu đó.
Cô giáo Phạm Thị Linh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Chim Non, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết: “Những năm gần đây kinh tế khó khăn nên nhiều phụ huynh cho con ở nhà với ông, bà. Một số thì theo cha mẹ đi Sài gòn làm ăn nên là học sinh ở các trường Tư thục giảm nhiều so với những năm về trước”.
Huyện Chư Pưh hiện có 9 Trường mầm non công lập, 2 Trường mầm non tư thục. Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện thì trong gần 3 năm trở lại đây tình hình kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn, phần lớn bị tác động do cây tiêu bị chết, giá cả xuống thấp nên nhiều gia đình buộc phải đi làm ăn xa, gây ảnh hưởng đến việc huy động trẻ ra lớp theo đúng độ tuổi.
Chị Nguyễn Thị Huyền, Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Chư Pưh cho biết: “Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đối với địa bàn huyện Chư Pưh rất là thấp so với tỉnh. Nhưng mà nó có hai nguyên nhân: nguyên nhân thứ nhất là do hộ khẩu vẫn còn để tại huyện, thôn, xã và tại làng nhưng người dân đi làm họ đưa con người ta đi nên hiện các cháu thực tế là không có ở tại địa phương nên tỷ lệ huy động tính trên con số theo điều tra nó thấp. Cái thứ hai nữa là điều kiện kinh tế khó khăn vì vậy phụ huynh đi làm để con cháu cho ông bà. Đôi lúc những cháu 18 tháng tuổi, 3 tuổi các cháu ở nhà với ông bà trông coi thôi chứ không có nhu cầu gửi các cháu đến lớp”.
Huyện Chư Pưh hiện có 121 nhóm/lớp, trong đó có 92 nhóm/ lớp công lập và 29 nhóm lớp tư thục với gần 6 ngàn trẻ. Thế nhưng theo số liệu khảo sát mới nhất của Sở GD&ĐT thì Chư Pưh hiện là địa phương đứng thứ 3 trong số 17 huyện, thị, xã thành phố có tỷ lệ trẻ em ra lớp đúng độ tuổi đạt thấp, chỉ khoảng 64% trẻ ra lớp ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập và 13,9% trẻ ra lớp ở nhóm giáo dục mầm non tư thục.
Tỷ lệ trẻ em ra lớp đạt thấp khiến cho nhiều trường mầm non trên địa bàn huyện Chư Pưh đang đứng trước nguy cơ đóng cửa. Điều này trước mắt là ảnh hưởng cho các chủ cơ sở khi không duy trì được hoạt động nhưng về lâu về dài sẽ thiệt thòi cho thế hệ học sinh sau này. Bởi để hình thành một sơ sở giáo dục không phải chỉ trong một thời gian ngắn, mà đòi hỏi phải chuẩn bị cả một quá trình mới có đủ điều kiện để hoạt động./.
Lệ Xuân, Phi Long