Chư Pưh: Đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy

Cập nhật 01/7/2024, 16:07:22

Để góp phần hạn chế, ngăn chặn cháy, nổ, thời gian qua, huyện Chư Pưh thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai các giải pháp nghiệp vụ để nâng cao công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân.

Nhiều năm nay, gia đình ông Siu Jũa, trú tại thôn Thơ Nhueng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh sống trong căn nhà bằng gỗ. Mọi sinh hoạt, nấu nướng đều tập trung trong căn nhà nhỏ này nên nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi được Thôn trưởng và Công an xã tuyên truyền, giải thích, ông đã tự mua 1 bình chữa cháy để khi không may xảy ra hỏa hoạn thì có thể chủ động dập tắt đám cháy.

Ông Siu Jũa – Thôn Thơ Nhueng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cho biết: “Những năm gần đây, các vụ hỏa hoạn xảy ra trong cả nước gây thiệt hại nhiều về người và tài sản, chúng tôi cũng thấy lo lo. Vậy nên khi Công an huyện, xã vận động, gia đình tôi tham gia tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi tự bỏ tiền mua 1 bình cứu hỏa để sẵn trong nhà ngừa có hỏa hoạn. Phía Công an huyện cũng tổ chức tập huấn cách sử dụng bình chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm cho bà con trong xã. Có bình chữa cháy trong nhà, bà con thấy yên tâm hơn trước nguy cơ cháy nổ”.

 Căn nhà của gia đình ông Siu Giáp, cùng trú tại thôn Plei Thơ Nhueng, xã Ia Phang có nhiều đồ vật dễ gây cháy nổ. Để phòng chống cháy nổ, Ông Giáp đã chủ động tham gia các lớp tập huấn PCCC do huyện tổ chức. Bên cạnh đó, gia đình ông đã tham gia Tổ liên gia an toàn về PCCC và tự trang bị bình xịt chữa cháy, kìm, búa để dùng khi có cháy nổ xảy ra.

Ông Siu Giáp – Thôn Plei Thơ Nhueng, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nói: “Ai cũng biết nếu xảy ra cháy, nổ, thời gian chỉ được tính bằng phút, càng nhanh chóng thiệt hại càng thấp và ngược lại. Được Công an địa phương tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, tôi thấy rất tiện dụng với hầu hết mọi người dân, đặc biệt là đối với các chủ gia đình chỉ cần một vài thao tác là có thể sử dụng thành thạo bình chữa cháy”.

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và đặc biệt là hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, thời gian qua, huyện Chư Pưh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tự trang bị bình chữa cháy cho gia đình. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC tại mỗi hộ gia đình và khu dân cư. Qua thống kê, huyện Chư Pưh hiện có 14.589 hộ gia đình thuộc diện quản lý về PCCC. Đến nay, 100% hộ gia đình trên địa bàn có tối thiểu 1 người được tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; 92,37% số hộ dân trên địa bàn huyện đã tự trang bị tối thiểu mỗi gia đình 1 bình chữa cháy (phấn đấu đến 30/6/2024, 100% số hộ dân trên địa bàn huyện đều có bình chữa cháy).

Thiếu tá Trần Công Viên – Trưởng Công an xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cho biết: “Công an xã Ia Phang đã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy, bên cạnh đó tuyên truyền, vận động từ dễ đến khó để làm sao làm cuốn chiếu, đặc biệt là quan tâm đến các gia đình khó khăn, hoàn cảnh, chính sách mà chúng tôi tiếp cận khác để làm sao đưa cả hệ thống chính trị cũng như các mạnh thường quân chung tay để làm sao đảm bảo mỗi nhà có 1 bình chữa cháy, góp phần an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ của công tác PCCC tại cơ sở. Mục tiêu là đến 30/6/2024 100% hộ dân trên địa bàn xã đều trang bị tối thiểu mỗi gia đình 1 bình chữa cháy.”

Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với cơ sở sản xuất, kho, chợ, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà nghỉ cũng được huyện tăng cường. Huyện cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC; chú trọng đến công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC cơ sở và nhân dân; tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”… Qua đó góp phần nâng cao ý thức PCCC tại cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thượng tá Rah Lan Hoà – Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh trao đổi: “Công an huyện Chư Pưh tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt công tác PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và các cơ quan, đơn vị về tác hại của cháy, nổ, các biện pháp hạn chế tình trạng cháy, nổ. Công an huyện tiếp tục hướng dẫn, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt việc lập hồ sơ quản lý về PCCC và xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác PCCC ở cơ sở.”

Với tinh thần phòng cháy hơn chữa cháy, thời gian tới, huyện Chư Pưh tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp PCCC trong khu dân cư, đảm bảo an toàn để người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Trần Ngọc – Minh Hải

Trả lời