Chư Pưh đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Cập nhật 26/6/2023, 14:06:12

Xác định công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể huyện Chư Pưh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS nhằm giúp các em phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Chư Pưh hiện có 25.400 trẻ em đang sinh sống trong các hộ gia đình. Trong đó, có gần 5.600 trẻ em gặp khó khăn trong cuộc sống, hơn 6.800 trẻ em sống trong gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo; 57 em mồ côi không nơi nương tựa, 145 trẻ em tàn tật, mắc bệnh bẩm sinh đang rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành… Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Chư Pưh đã quan tâm đến công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, huyện đã tặng trên 2.000 suất quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, từ nguồn “Quỹ Bảo trợ trẻ em”, huyện đã tổ chức thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam/Điôxin nhân dịp lễ, tết.

 Em Nguyễn Trần Tú Anh – Học sinh lớp 4A1 – Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh cho biết: “Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, trong thời gian qua em luôn nhận được sự  quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện cho em đi học. Bên cạnh đó, em còn được tham gia nhiều hoạt  động văn nghệ ở địa phương trong dịp hè, em rất vui và phấn khởi, em hứa sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng thầy cô và bạn bè đã quan tâm giúp đỡ.”

Bên cạnh đó, huyện Chư Puh đã đầu tư nâng cao chất lượng công tác phòng bệnh cho trẻ em. Toàn huyện có 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 17,15%; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều đạt 97%; tỷ lệ huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

Ông Rơ Ô Beo – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh nói: “Cùng với thực hiện đúng đủ các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với trẻ em như cấp thẻ Bảo hiểm y tế. Xã còn vận động cán bộ, CNVC đóng góp “Quỹ bảo trợ trẻ em”, “Quỹ tiếp bước cho em đến trường”, thăm, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đầu năm học mới, phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho các cháu trong dịp hè”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở huyện Chư Pưh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về quyền trẻ em; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thăm, tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em; xã hội hóa huy động nguồn lực để hỗ trợ trẻ em khó khăn; tăng cường giám sát các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ cho trẻ em để cải thiện đời sống và hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Công Chung – Trưởng phòng Lao động và TBXH huyện Chư Pưh trao đổi: “Thông qua các hoạt động, trẻ em trên địa bàn huyện được quan tâm, chăm sóc, nhất là những trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được thực hiện các quyền cơ bản theo quy định pháp luật. Đến nay tại các xã, thị trấn đều có cán bộ phụ trách công tác trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được bảo vệ ở cả 3 mức độ: Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp. Nhiều mô hình được duy trì và nhân rộng như: Diễn đàn trẻ em; ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em…”

CTV Lưu Diện – Hà Chi

Trả lời