Chư Pưh có một làng hoa ngũ sắc

Cập nhật 30/9/2022, 15:09:45

Từ chỗ đưa hoa ngũ sắc từ rừng về trồng trong vườn nhà làm thú vui như một loại cây cảnh, đến nay nhiều nông dân tại thôn Phú Quang, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh đã có những vườn hoa ngũ sắc với số lượng lớn và có tính thẩm mỹ cao. Nông dân tại đây đang liên kết để cùng nhau phát triển và hướng đến xây dựng một làng hoa, một điểm thưởng ngoạn thú vị, đáp ứng nhu cầu check in của du khách khi đến địa phương.

Anh Trần Minh Tuấn là một giáo viên, đang sở hữu vườn hoa ngũ sắc bề thế nhất tại thôn Phú Quang, cũng là người đầu tiên khởi sự ý tưởng gây dựng những vườn hoa ngũ sắc tại đây. Tranh thủ sau giờ làm việc, anh được thỏa mãn niềm đam mê với loài hoa có nguồn gốc từ tự nhiên, nay được thuần hóa, được anh và nhiều người dân tại đây tìm hiểu, học hỏi và thực hiện kĩ thuật chiết ghép, nhân giống, và phát triển thêm nhiều loại hoa ngũ sắc độc, lạ. Hiện anh có gần 1000 chậu hoa ngũ sắc các loại, với nhiều màu phổ biến như vàng cam chớp, hồng ruby, đỏ nhung, cam cà rốt….

Anh Trần Minh Tuấn – Thôn Phú Quang, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Trong quá trình tìm hiểu, mình thấy hoa này nó cũng là nguyên bản, hồi đi đào trên rừng. Nay thì nhập nguồn phôi ở phía Bắc, rồi sưu tầm màu sắc để ghép, bán cây thành phẩm. Mỗi mạch hoa thế này sẽ  ghép, tạo ra màu sắc riêng cho nó. Tầm tháng 10 như hiện nay thương lái sẽ đến đặt cọc, đầu tháng 12 họ sẽ lấy đi các thị trường bán Tết”.

Cùng với anh Tuấn, hơn chục hộ dân tại đây đã liên kết xây dựng làng hoa ngũ sắc với hàng chục ngàn chậu hoa khoe sắc bốn mùa. Hoa được nông dân áp dụng kĩ thuật lai ghép, lấy giống từ nước ngoài để tạo thành những khóm hoa không chỉ đổi màu nhiều lần trong ngày như bản chất của hoa ngũ sắc, mà còn có nhiều loại, nhiều sắc màu, nhiều hương thơm trên cùng một thân cây.

Cứ vào những tháng cuối năm, làng hoa lại nhộn nhịp người xem, thương lái tìm mua, đặt hàng, còn nông dân thì bận rộn với hàng trăm chậu hoa mới được chiết ghép, chăm bón, tạo dáng để thành những khóm hoa rực rỡ sắc màu, hoàn hảo về dáng hình. Theo hướng dẫn của Hội Nông dân xã Ia H’rú, những người có cùng đam mê với anh Tuấn đã thành lập một tổ hội nghề nghiệp trồng hoa ngũ sắc, liên kết để trao đổi kinh nghiệm trong trồng hoa và tìm kiếm thị trường để phát triển bền vững.

Ông Huỳnh Xuân Huy – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh cho biết: “Chúng tôi thành lập làng hoa này với mục đích hỗ trợ nông dân phát triển nghề trồng hoa cảnh, hướng đến xây dựng một làng hoa để khách đến tham quan, check in. Thời gian tới sẽ tăng số lượng thành viên, sử dụng công nghệ số, kí hợp đồng với bưu điện để đưa lên sàn giao dịch Post mart, giới thiệu về làng hoa”.

Mỗi chậu hoa ngũ sắc được bán với giá từ 300- 500 ngàn đồng, đã đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Nông dân tại đây cũng đã xây dựng được điểm Check in trên Google Maps “Làng hoa ngũ sắc” để du khách gần xa có dịp đến với Chư Pưh, Gia Lai được tìm kiếm dễ dàng hơn./.

Minh Lý, Viễn Khánh

Trả lời