Chư Pưh chuyển đổi cây trồng trên đất hạn

Cập nhật 09/1/2016, 08:01:44

Nhằm giảm thiểu rủi ro do nắng hạn gây ra,  vụ Đông Xuân 2015- 2016  huyện Chư Pưh  đã  chuyển đổi 50 ha diện sản xuất lúa nhưng không chủ động được nguồn  nước sang sản xuất ngô lấy thân và đậu xanh.

 

Được sự hỗ trợ của huyện  bà con đã chuyển đổi  sang sản xuất ngô lấy thân  và  đậu xanh.

Nếu như mọi năm,  trên 100 ha lúa Đông Xuân  của cánh đồng  Ia Yô, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh được nước ở con suối gần đó cung cấp đủ nước tưới . Nhưng năm nay mới vào đầu  vụ mà  nước ở suối  đã cạn kiệt,  nên đất bỏ hoang. Số ít được sự hỗ trợ của huyện  bà con đã chuyển đổi  sang sản xuất ngô lấy thân  và  đậu xanh. Đây là các loại cây được huyện  Chư Pưh  lựa chọn thực hiện Đề án quy hoạch vùng hạn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020.    

Ông Nguyễn Long Khánh, Phó phòng Nông nghiệp& PTNT huyện Chư Pưh- Gia Lai cho biết: “Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất hạn, huyện Chư Pưh  đã xây dựng đề án và phương án triển khai….Để chương trình thành công Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã để lựa chọn địa điểm, hộ tham gia thực hiện mô hình. Cán bộ Địa chính-Nông nghiệp xã hoặc cán bộ khuyến nông thị trấn trực tiếp giám sát, đôn đốc nông dân thực hiện mô hình từ lúc gieo trồng đến khi mô hình được thu hoạch.  Đồng thời phối hợp với Trạm BVTV huyện hướng dẫn nông dân qui trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng”.

Với  chính sách nhà nước hỗ trợ 75% chi phí giống, 50% chi phí vật tư thiết yếu ( phân bón, thuốc BVTV..), vụ Đông Xuân 2015-2016 huyện Chư Pưh đã xây dựng mô hình sản xuất ngô lấy thân với quy mô 20 ha tại  các cánh đồng  không chủ động được nguồn nước hoặc  có nguồn nước  bấp bênh  của các xã  Ia Phang; Ia Ròng và thị trấn Nhơn Hòa. Còn mô hình đậu xanh được sản xuất với quy mô 25,75 ha tại các cánh đồng của  các xã Ia Phang; Ia Dreng; Ia Blang và  Ia Hrú. Tham gia mô hình là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số  có đất sản xuất lúa không đảm bảo nước tưới trong vụ Đông Xuân

 “Nhà mình có 5 sào ruộng lúa nước, trước đây mỗi năm trồng  2 vụ. Nhưng năm nay hạn hán quá,thiếu nước tưới, mình nghe lời huyện chuyển sang trồng đậu xanh.  Nhà nước đã  đưa giống về cấp cho bà con và hướng dẫn mình cách làm đất  trồng,  chăm sóc”, anh Siu Plung, Ia Phang – Chư Pưh – Gia Lai nói.

Đậu xanh là cây trồng truyền thống có thị trường tiêu thụ ổn đinh, còn ngô lấy thân là loại cây trồng mới được huỵên Chư Pưh đưa vào sản xuất trình diễn trong vụ Đông Xuân 2015-2016 này. Sản phẩm sẽ được Công ty Hoàng Anh thu mua phục vụ cho chăn nuôi với giá 1100 đ/kg. Xét về hiệu quả kinh tế thì ngô lấy thân là cây trồng ngắn ngày chỉ trồng trong 2 tháng là thu hoạch, năng suất bình quân đạt 35-40 tấn/ha, thu về khoảng 30 triệu đồng, lợi nhuận cao hơn trồng lúa.

                                                                           

Mai Loan – Mạnh Hà

Trả lời