Chúng ta đang ở những ngày Tháng 3 lịch sử, cách đây hơn 45 năm, ngày 17.3.1975 tỉnh Gia Lai được giải phóng. Lịch sử và cuộc sống luôn là một dòng chảy liên tục, trong thành quả được kiến tạo nên của ngày hôm nay luôn có dấu ấn nền móng được xây lên từ ngày hôm qua. Với Chư Prông, một trong ba huyện biên giới của tỉnh, và cùng là huyện dầu tiên của Tây Nguyên được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Sau ngày giải phóng, từ một vùng đất hoang tàn, hứng chịu vết thương của chiến tranh để lại, nay đã hồi sinh và đang vươn mình tới những giá trị mới.
Đỉnh cao của công cuộc kháng chiến trường kỳ của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Chư Prông là chiến thắng lịch sử Plei Me, Thung lũng Ia Đrăng huyền thoại… Chiến dịch Plei Me là trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên. Sau 30 ngày đêm tấn công quyết liệt, bộ đội chủ lực Tây Nguyên đã cùng với quân và dân Gia Lai tiêu diệt: 1.700 tên Mỹ và 1.274 tên ngụy, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi và phá hủy 59 máy bay lên thẳng. Ngày 19/11/1965 những tên lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi thung lũng Ia Đrăng, đến ngày 26/11/1965 chiến dịch Plei Me kết thúc. Chiến thắng Plei Me đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc…
Để làm nên những kỳ tích cho cách mạng, có biết bao người dân vùng đất này đã đóng góp sức lực, tiền của và sinh mạng của mình với một niềm tin, niềm kính yêu vô hạn với Đảng, Bác Hồ… Những cái tên, như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Puih Thu, Kpa Klơng, Kpa Ó, anh hùng liệt sỹ Siu Blêh đã gắn liền chiến công bất tử… Phía sau hậu phương còn có sự hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam anh hùng… đã làm nên một Chư Prông anh hùng…
Anh hùng LLVTND K Pă Ó, làng Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Hồi đó dân làng ai cũng theo cách mạng, mình cũng vậy, sẵn sàng cầm súng mà có sợ gì đâu. Sau này được Đảng, Nhà nước công nhận và phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân, bản thân cũng mừng”.
Để ghi nhận công lao của Đảng bộ, quân dân, địa phương, năm 1978: Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Lực lượng vũ trang Khu 5 (nay là huyện Chư Prông), toàn huyện còn có 5 xã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này…
Những năm đầu sau giải phóng, một trong những phong trào, nhiệm vụ chính yếu được Đảng bộ huyện đề ra là khai hoang, phục hóa, đẩy mạnh sản xuất… Chỉ trong 6 tháng năm 1977, toàn huyện đã khai hoang được 375ha để đưa vào gieo trồng vụ đông xuân và vụ mùa, lúc bấy giờ dù canh tác còn thô sơ, nhưng năng suất cũng đạt bình quân gần 2 tấn/1ha – Đây thực sự là một cuộc cách mạng đổi mới cách làm ăn, tạo cơ sở phát triển kinh tế tập thể, xây dựng quan hệ sản xuất mới trong nông nghiệp ở huyện.
Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới – Chư Prông đã đạt được những thành tựu nổi bật. Từ một nền kinh tế tự cung, tự cấp, huyện đã đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, dịch vụ, phát huy được tiềm năng thế mạnh của một huyện có diện tích cây công nghiệp dài ngày lớn nhất tỉnh; đã thực hiện thành công việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh, mở rộng và đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, thâm canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao…
Kinh tế tăng trưởng khá, chỉ tính trong giai đoạn 2015-2020 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 9,7%/năm. Trong đó: ngành nông, lâm, thủy sản đạt hơn 7%; công nghiệp-xây dựng đạt gần 14%; thương mại-dịch vụ đạt hơn 14%… Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42,5 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015…
Để biến những tiềm năng to lớn của huyện thành động lực phát triển, nhiều quyết sách đã được Đảng bộ huyện ban hành phù hợp với tiến trình phát triển của mỗi giai đoạn, thời kỳ lịch sử… Cùng với chú trọng giữ vững, duy trì diện tích các loại cây trồng chủ lực, những năm gần đây, Đảng bộ huyện đã ban hành các chương trình chuyên đề về ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp; phát triển cây lúa, mía, cây ăn trái, chăn nuôi bò, heo, hươu, nai, yến, mô hình ong lấy mật, nuôi trồng thủy sản… với mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cư dân nông thôn…
Ông Đồng Văn Hùng, xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Gia đình tôi đã mạnh dạn chuyển đổi 1,3ha cà phê, hồ tiêu bị chết sang trồng cây ăn trái, đến nay đã có 1 số cây cho thụ hoạch, như cây ổi ruột đỏ, cây na Hoàng Hậu và một số cây trồng khác. Từ mô hình này, gia đình đã nhân rộng cho 9 hộ gia đình ở địa phương cung cấp cây giống, hướng dẫn KHKT cho bà con, đã hướng dẫn cho bà con tưới nước nhỏ giọt”.
Trong 20 chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ huyện Chư Prông xác định đưa huyện trở thành vùng chuyên canh nông nghiệp theo hướng công nghệ cao của tỉnh là mục tiêu xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ và trở thành mũi đột phá trên mặt trận phát triển kinh tế của huyện, từ đó góp phần cụ thể hóa các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương…
Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã có nhiều giải pháp tập trung, đó là: Quán triệt các Nghị quyết về xây dựng nông nghiệp nông thôn trong tình hình mới của Đảng ta; thứ 2 tiến hành tổ chức quy hoạch lại các khu vực nông nghiệp để cho nó phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng khi hậu; thứ 3 áp dụng khoa học công nghệ cao vào các địa bàn; giải pháp thứ tư đó là kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhất là các doanh nghiệp làm ăn quy mô lớn như: Thaco đang đầu tư với dự án ở khoảng 120 nghìn con bò và đã có sản phẩm xuất chuồng, thu hút trên 3 trăm lao động người dân tộc tại chỗ vào làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ nhận thức”.
Chư Prông anh dũng trong chiến trận nay lại cất tiếng reo vui khi đón nhận những quả ngọt từ làn gió đổi mới mang tên cuộc cách mạng tam nông – Bài ca “Chư Prông mùa trái ngọt” mang âm hưởng cuộc sống, kết tinh của hoa trái và đất trời lại vang lên nơi miền biên viễn xanh tươi./.
Song Nguyễn – Ksor Tuối – Mạnh Hà – Minh Vũ