Liên quan đến vụ việc các cơ quan chức năng huyện Chư Prông bắt giữ 1 xe tải vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn xã Ia Pia vào chiều ngày 6/10/2024 mà Đài PT-TH Gia Lai đã thông tin, trước khối lượng gỗ tịch thu lớn, UBND huyện Chư Prông đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng xác minh nguồn gốc số lâm sản và làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Qua kiểm đếm số lâm sản trên xe tải biển kiểm soát 77H-03.444 bị bắt giữ vào chiều ngày 6/10/2024, cơ quan chức năng xác định có 404 lóng gỗ tròn, chủng loại gỗ Dầu với khối tượng gần 8,75 m3 và 1,2 ster củi. Trên cơ sở lời khai của Nguyễn Thành Quân (ở tỉnh Bình Định) là tài xế điều khiển xe tải trên thì số gỗ này được bốc ở khu vực xã Ia Mơr và xã Ia Ga. Cơ quan chức năng huyện Chư Prông đã tiến hành điều tra, xác minh nguồn gốc số lâm sản vừa bị tịch thu để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ông Trần Anh Tài – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, Hạt Kiểm lâm chúng tôi cũng đã xác lập hồ sơ ban đầu và đang phối hợp cùng lực lượng chức năng để điều tra, xác minh làm rõ chủ của số lâm sản trên, cùng với đó truy xuất nguồn gốc của lâm sản.”
Qua kiểm tra của các cơ quan chức năng và đơn vị chủ rừng đã phát hiện một điểm phá rừng tại tiểu khu 1001 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur quản lý. Theo kiểm đếm tại tiểu khu này có 49 cây gỗ chủng loại Dầu có đường kính từ 13cm đến 40 cm mới bị cưa hạ; thân cây đã bị vận chuyển đi nơi khác chỉ còn lại gốc đang rỉ mủ.
Ông Trần Anh Tài – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông thông tin: “Qua kiểm tra tại địa bàn xã Ia Mơr thì chúng tôi phát hiện tại tiểu khu 1001 có một số gốc cây bị cắt hạ và cây còn tươi. Theo nghi ngờ thì chúng tôi cũng đang đấu tranh với đương sự vi phạm này.”
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr, huyện Chư Prông cho biết: “UBND huyện, Hạt Kiểm lâm cũng đã xuống chỉ đạo chính quyền địa phương, BQL rừng phòng hộ Ia Meur và các đồn Biên phòng, đi kiểm tra hết các khu vực cũng như đối chiếu các hình ảnh cho cụ thể rõ ràng, chính xác để mà xử lý vụ việc này. Tránh tình trạng tái diễn phá rừng trên địa bàn xã như trong thời gian vừa qua.”
Thời gian gần đây, xã biên giới Ia Mơr là khu vực được xác định là “điểm nóng” về tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mặc dù, các ngành chức năng, đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp song tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn thường xuyên xảy ra.
Đức Hải – Đình Đại