Trong năm 2020, Chư Prông là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo tăng so với năm 2019. Do đó, ngay từ đầu năm nay, địa phương đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác giảm nghèo trên địa bàn một cách bền vững.

Theo kết quả điều tra, rà soát, đến cuối năm 2020 toàn huyện Chư Prông có 2.676 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,83%, tăng 612 hộ tương đương với 1,93% so với cuối năm 2019. Trong đó, tập trung trong vùng dân tộc thiểu số. Trước thực trạng đó, huyện Chư Prông đã tiến hành phân tích, đánh giá để tìm ra nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo lại tăng lên.
Ông Lê Văn Thân, Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông cho biết: “Nguyên nhân tăng hộ nghèo năm 2020 của huyện Chư Prông là do thiên tai, địch họa ảnh hưởng tới nguồn thu nhập của người dân; đặc biệt là giá cả các mặt hàng nông sản giảm sâu. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người dân lao động thiếu việc làm và cũng ảnh hưởng tới thu nhập. và phần lớn hộ nghèo, tái nghèo là rơi vào hộ gia đình đông con, người đồng bào dân tộc thiểu số”.
Như gia đình ông Siu H’Duc năm 2017 đã thoát nghèo nhưng lại tái nghèo vào cuối năm 2020. Nguyên nhân là do tài sản của gia đình bị sụt giảm. Cụ thể là con bò cái sinh sản của Nhà nước hỗ trợ bị bệnh chết; rồi vợ chồng sinh thêm con. Với 5 khẩu trong nhà song chỉ có khoảng 1 sào lúa nước và 500 cây cà phê nên thu nhập không đạt. Hiện gia đình ông đang tập trung chăm sóc 2 con bò mới được người thân cho và cố gắng làm ăn thêm để phấn đấu thoát nghèo.
Ông Siu H’Duc, Làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Giờ mình tập trung nuôi 2 con bò và chăm sóc cây cà phê; và cũng mong Nhà nước hỗ trợ thêm phân bón để chăm sóc cây lúa rồi cố gắng làm thêm ở ngoài để thoát hộ nghèo”.
Theo kế hoạch, trong năm 2021, huyện Chư Prông phấn đấu giảm 1,56% hộ nghèo; riêng trong vùng dân tộc thiểu số giảm 2,93%. Trên cơ sở những nguyên nhân được chỉ ra, huyện Chư Prông đã đề ra các giải pháp nhằm hỗ trợ cho người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; đồng thời, được tiếp cận với các dịch vụ căn bản của xã hội để đảm bảo tiêu chí giảm nghèo đa chiều.
Ông Rơ Mah Hêng, Chủ tịch UBND xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Chúng tôi cùng với các ngành, đoàn thể của xã tuyên truyền, vận động người dân tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây cà phê, tiêu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đem lại năng suất cao hơn để đảm bảo giảm nghèo bền vững. Rồi xã tư vấn, vận động đoàn viên, thanh niên đi tham gia lao động ở công ty cao su và các công ty để đảm bảo nguồn thu nhập”.
Ông Lê Văn Thân, Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông cho biết: “Tập trung mọi nguồn để giảm nghèo như như vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; phối hợp với Trung tâm dạy nghề mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập trung vào các nghề như trồng lúa nước, trồng – chăm sóc cây cà phê, cao su và chăn nuôi. Ngoài ra tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất nâng cao thu nhập”.
Với Chư Prông là một huyện biên giới, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trình độ nhận thức, kỹ thuật canh tác còn những hạn chế nhất định. Do đó, cùng với các giải pháp đã đưa ra thì yếu tố then chốt để đảm bảo giảm nghèo một cách bền vững thì phải làm thay đổi được nếp nghĩ, cách làm trong vùng dân tộc thiểu số để họ tự có ý thức vươn lên thoát nghèo./.
Đức Hải, Huy Toàn