Các xã biên giới huyện Chư Prông là vùng trọng điểm về sốt rét do người dân thường xuyên đi rừng, ngủ rẫy, giao lưu qua khu vực biên giới nên nguy cơ mắc sốt rét luôn ở mức cao. Những năm gần đây, với việc tăng cường các biện pháp, đặc biệt là nâng cao hiểu biết và thực hành của người dân trong công tác phòng bệnh, số ca mắc sốt rét tại địa phương đã giảm đáng kể.

Tại xã biên giới Ia Mơ, công tác phòng chống sốt rét luôn được tăng cường với sự hỗ trợ của nhiều dự án. Là địa bàn trọng điểm về sốt rét, người dân thường đi rừng, ngủ rẫy dài ngày, trong khi khu vực nương rẫy lại xa địa bàn dân cư nên công tác tiếp cận vận động người dân thường xuyên nằm màn, dùng kem xua muỗi; tăng cường giám sát dịch tễ, cấp màn, võng tẩm hóa chất tồn lưu cho dân vùng sốt rét lưu hành được triển khai liên tục. Thời điểm này năm ngoái xã có 26 trường hợp mắc sốt rét, năm nay mới ghi nhận 7 trường hợp.
Ông Kpă Nhun – Làng Náp, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông nói: “Con mình hay đi rừng hay sốt 3-4 lần bị sốt rét. Qua trạm xá cho thuốc uống cấp cứu để lâu không được”.
Ông Hà Phẩm Chất – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, Gia Lai cũng cho biết: “Là xã trọng điểm sốt rét được đầu tư rất nhiều, năm 2018-2019 được cấp 2485 cái màn, 550 cái võng, 20 lít hóa chất phun và tẩm triển khai đồng bộ. Ý thức người dân được nâng cao, hiểu rõ bệnh biết khi nào mắc bệnh sốt rét, khi sốt điện báo cho chúng tôi biết hoặc đến tại trạm”.
Nhiều năm nay tình hình sốt rét tại xã Ia Púch, huyện Chư Prông cũng giảm đáng kể. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã chưa ghi nhận trường hợp nào mắc sốt rét. Ngành y tế tập trung cho công tác truyền thông, tăng cường kiến thức, thực hành đúng về phòng, chống sốt rét cho dân đi rừng, ngủ rẫy, giúp họ có đủ khả năng tự bảo vệ mình không bị mắc sốt rét.
Ông Lê Văn Thọ – Trạm phó Trạm Y tế xã Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai trao đổi thêm: “Chương trình phòng chống sốt rét phủ kín toàn bộ, kể cả khu vực đi rừng ngủ rẫy. Số hộ họ ngủ rẫy 3-4 tháng tỷ lệ nằm màn tương đối cao. Đội ngũ cộng tác viên y tế thôn bản đang tiến hành song song cùng trạm y tế nắm bắt từng địa bàn, chú ý trong đợt giao mùa. Không riêng gì sốt rét mà hiện tại sốt xuất huyết chưa có trường hợp nào mắc”.
Mặc dù tỷ lệ mắc sốt rét tại huyện Chư Prông giảm đáng kể, song bệnh vẫn có nguy cơ gia tăng cao nếu như các biện pháp phòng chống không được duy trì thường xuyên; bởi số ca mắc sốt rét trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện vẫn đang gia tăng ở một số địa phương. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự bảo vệ mình, tự phòng bệnh của người dân, hiểu biết và thực hành tốt các biện pháp phòng bệnh./.
Kim Châu , Minh Trung