Trong định hướng phát triển, huyện Chư Prông luôn xác định công tác bảo vệ môi trường là nội dung trọng tâm trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và là điều kiện tiên quyết để xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ môi trường, thị trấn Chư Prông và nhiều vùng nông thôn trong huyện nay đã mang một màu sắc mới: đẹp hơn, sạch hơn và khang trang hơn.
Để đảm bảo cân bằng sinh thái, tạo cảnh quan đô thị xanh, công tác lập quỹ đất, trồng và chăm sóc cây xanh được huyện Chư Prông quan tâm thực hiện ngay từ đầu. Đến nay, diện tích đất trồng cây xanh toàn thị trấn đạt gần 900 nghìn m2, đạt tỷ lệ 10 m2/người. Cùng với đó, địa phương đã triển khai xây dựng các công trình dân sinh, mở rộng hành lang an toàn giao thông, trang bị thùng rác công cộng, vỉa hè thông thoáng với hệ thống cây xanh dọc 2 bên đường.
Bà Lê Thị Xuyên – Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông nói: “Hiện nay thì khu ở chúng tôi đã thay đổi rất nhiều, đường sá đi lại thông thoáng xanh-sạch-đẹp, có đường, vỉa hè dành riêng cho người đi bộ, khuôn viên vui chơi, rác thải được thu gom sạch sẽ…nói chung người dân chúng tôi rất phấn khởi. Vì thế mọi người cũng đều chung tay góp phần bảo vệ môi trường”.
Khắc phục hạn chế mà nhiều địa phương khác gặp phải đó là vấn đề giải quyết nước thải và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Những năm qua, thị trấn Chư Prông đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước sinh hoạt khu vực nội thị, bố trí công nhân thực hiện công tác thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh tất cả các ngày trong tuần.
Anh Nguyễn Định Quang- Đội Công trình đô thị- Vệ sinh môi trường huyện Chư Prông cho biết: “Anh em được giao nhiệm vụ làm công tác môi trường, trồng chăm sóc cây xanh, mỗi người mỗi việc thì cũng cố gắng hết sức, nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt công việc được giao, làm sao để môi trường ngày càng sạch, đẹp hơn”.
Hiện nay, huyện Chư Prông đang tổ chức nhân rộng đề án thu gom rác thải sinh hoạt tại thị trấn và các xã: Ia Drăng, Bàu Cạn…Đồng thời, công tác thanh-kiểm tra giám sát bảo vệ môi trường được các cơ quan phối hợp thực hiện thường xuyên; lập và yêu cầu ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn các xã, thị trấn. Những trường hợp vi phạm đã bị xử lý theo pháp luật.
Ông Lê Tấn Hiếu – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông nói: “Bảo vệ môi trường được xác định là công tác quan trọng, chúng tôi có kế hoạch cụ thể cho việc kiểm tra, giám sát. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý, việc làm này đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Thời gian gần đây số vụ vi phạm đã giảm rõ rệt”.
Bằng sự đầu tư trọng tâm, trọng điểm, sự chung tay ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, Chư Prông đang hướng đến phấn đấu xây dựng, phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh./.
Ngọc Ánh, Piên
