Chư Prông phát huy hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân

Cập nhật 14/7/2023, 16:07:41

Từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân (ND), Hội ND huyện Chư Prông đã triển khai nhiều mô hình, dự án thiết thực; đồng thời hỗ trợ người dân vay vốn để đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập.

HTX nuôi ong Minh Phát Farms được thành lập tháng 5 năm 2022. Hiện nay, Hợp tác xã có trên 900 đàn ong, mỗi năm sản lượng từ mật hoa cà phê đạt gần 10.000kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuuận HTX thu được khoảng 1 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện Chư Prông, chủ hợp tác xã này đã vay gần 300 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình cũng như đưa ra thị trường những sản phẩm từ mật ong. Hiện nay, 4/6 sản phẩm của HTX đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Ông Nguyễn Văn Lập – Giám đốc HTX nuôi ong Minh Phát Farms (Tổ 1, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) nói: “Sau khi chúng tôi sản xuất thì có tiếp cận được nguồn vốn từ Hội Nông dân, chúng tôi đã sử dụng nguồn vốn đó để đầu tư thêm về các trang thiết bị cho ngành ong cũng như 1 số thực phẩm để đàn ong được tốt hơn. Chúng tôi sẽ nhân rộng nhiều đàn ong hơn nữa để phục vụ sản lượng cho năm 2024.”

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Chư Prông đã vận động được hơn 4.144 tỷ đồng. Tranh thủ nguồn vốn từ quỹ này, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã triển khai 27 dự án sản xuất, chăn nuôi với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Theo đó, có 144 hội viên được hỗ trợ vốn, cây-con giống và kỹ thuật. Đến nay, hầu hết các dự án đều đã mang lại hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp hội viên ND thay đổi nếp nghĩ, cách làm mà còn mở ra hướng đi mới trong sản xuất.

 Bên cạnh đó, tranh thủ các nguồn lực của Nhà nước, Hội Nông dân huyện Chư Prông cũng đã triển khai các chương trình, dự án như phối hợp với các ngân hàng ủy thác giúp hàng ngàn lượt hội viên vay vốn ưu đãi; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức 172 lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ 24 tấn lúa giống, 125 tấn phân bón cho người dân tái canh 1.163 ha điều, cà phê.

Ông Vũ Văn Chiến – Xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Các cấp, Hội Nông dân xã, nông dân huyện cũng đã triển khai tạo điều kiện vay 1 số vốn để trồng và chăm sóc sầu riêng. Đến nay cũng là 3 năm thì cây sầu riêng cũng đã có hiệu quả trong sản xuất.”

Bà Siu  Hle – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông trao đổi: “Thực hiện việc xây dựng quỹ của Hội Nông dân, hàng năm đối với huyện Chư Prông đều tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, HĐND hàng năm hỗ trợ 1 phần kinh phí từ ngân sách  nhà nước để Hội Nông dân xây dựng quỹ hoạt động Hội Nông dân. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn triển khai các dự án từ Quỹ hỗ trợ nông dân từ TW, của tỉnh, của huyện và đặc biệt là Hội nông dân các xã, thị trấn cũng đã xây dựng được Quỹ hỗ trợ nông dân. Hiện nay, quỹ hỗ trợ đã tạo điều kiện cho nhiều nông dân vay vốn. Quỹ hỗ trợ nông dân hiện nay đang là 1 trong nhưng nguồn vốn phát huy rất hiệu quả cho bà con nông dân.”

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện Chư Prông sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút và phát triển hội viên tham gia sinh hoạt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và các doanh nghiệp cùng với tranh thủ các nguồn lực để tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân hiệu quả hơn./.

Linh Chi – Huy Toàn – Rơ Lan Viện

Trả lời