Chư Prông nỗ lực thực hiện việc cấp Căn cước công dân (CCCD) cho người dân

Cập nhật 30/3/2021, 13:03:40

Huyện Chư Prông là 1 trong những địa phương nằm trong top 5 của tỉnh Gia Lai có số lượng người dân nằm trong độ tuổi cấp thẻ căn cước công dân khá lớn với hơn 65.500 thẻ. Để kịp thời đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như tiến độ cấp CCCD theo kế hoạch mà Bộ Công an đã đề ra, ngoài tổ cấp CCCD cố định phục vụ người dân tại Bộ phận 1 cửa của UBND huyện, Công an huyện Chư Prông còn tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức cấp CCCD lưu động nhằm tạo thuận lợi cho người dân vùng biên giới.

Xã Ia Băng nằm cách trung tâm huyện Chư Prông gần 20 km nên khi tổ công tác của Công an huyện Chư Prông trực tiếp về xã để cấp CCCD cho người dân, rất đông người dân ở các thôn, làng trên địa bàn đã sắp xếp thời gian đến UBND xã để làm CCCD. Theo đó, tổ công tác chia 3 ca làm việc liên tục từ 7h đến 22h hàng ngày nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ và cấp CCCD cho người dân từ đủ 14 tuổi trở lên, trong đó ưu tiên cho những người già và người tàn tật. Vì là xã đầu tiên triển khai cấp CCCD lưu động nên trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, cấp CCCD cho người dân, lực lượng Công an huyện, Công an xã đã phối hợp với cán bộ Tư pháp xã tận tình hướng dẫn các thủ tục, qua đó giúp người dân hạn chế đi lại nhiều lần.

Em Trần Thị Hương Giang – Làng Phun Thanh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông nói: “Em lên đây làm căn cước để sau này có cái để thi tốt nghiệp. Ở xã gần và mình biết đường làm hơn, đỡ đi xa”.

Ông Huỳnh Văn Ái – Thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông cho biết: “CMND có gắn chíp là quyền lợi của người dân, nhận được tin thông báo của thôn thì dân chúng tôi đến đây làm. Về tại địa phương làm thì dân rất thuận lợi. Cảm ơn Nhà nước đã làm như vậy thì rất đáng quý, người dân đỡ đi”.

Nhằm đảm bảo tiến độ cấp CCCD cho người dân ở 20 xã, thị trấn, Công an huyện Chư Prông đã huy động tối đa lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để phục vụ việc cấp CCCD có gắn chip điện tử cho người dân. Ngoài tổ cấp CCCD cố định phục vụ người dân tại Bộ phận 1 cửa của UBND huyện, từ nay đến tháng 6/2021, Công an huyện còn bố trí các tổ lưu động luân phiên đến các xã, thị trấn nhằm đảm bảo việc cấp CCCD, qua đó giảm thời gian đi lại cho người dân, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, trong quá trình triển khai phối hợp kịp thời với các địa phương cập nhật, điều chỉnh thông tin cho người dân theo đúng quy định nhằm đảm bảo thông tin của người dân đúng, đủ, sạch, sống và trùng khớp trên các loại giấy tờ.

Thượng tá Rah Lan Hòa – Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông trao đổi: “Đội CSQLHC về TTXH chỉ có 7 đồng chí nhưng chúng tôi trưng dụng lực lượng thêm 9 đồng chí tổng cộng là 16 đồng chí. Trong 16 đồng chí đó, chúng tôi bố trí phân ca ra để làm nhằm đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân, phân ca làm 3 ca, mỗi ca gồm 5 đồng chí thay phiên nhau làm từ 7 h đến 22h đêm. Để thông tin sống, sạch, đủ, chúng tôi phối hợp với tư pháp chỉnh sửa thông tin cá nhân, giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân sao cho chính xác, trùng khớp về ngày tháng năm sinh”.

Bà Trương Thị Thu Thúy – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Chư Prông cho biết: “Khi thực hiện cấp căn cước thì xã chỉ đạo 2 cán bộ tư pháp hỗ trợ cho nhau trong việc đính chính các hồ sơ, giấy tờ cá nhân của công dân. Các giấy tờ không có ngày tháng năm sinh thì cán bộ tư pháp tra cứu hồ sơ và nếu đăng ký tại xã thì cấp khai sinh, nếu không đăng ký tại xã thì gửi hồ sơ xác minh về nơi sinh ra và khi có phản hồi thì cấp giấy khai sinh cho công dân để đảm bảo quyền lợi cho công dân, tránh đi lại nhiều lần”.

Cùng với Công an các địa phương trong tỉnh, Công an huyện Chư Prông đang chạy đua với thời gian để đảm bảo hoàn thành việc cấp CCCD cho người dân theo tiến độ đề ra; qua đó góp phần đơn giản hóa các loại giấy tờ và đảm bảo quyền lợi của người dân trong các giao dịch hàng ngày. Một vấn đề đáng lưu ý là hiện nay trong giai đoạn làm hồ sơ để được cấp CCCD có gắn chip điện tử, người dân tuyệt đối không được tự ý sửa đổi thông tin trong sổ hộ khẩu vì đây là hành vi bị cấm và bị xử phạt theo quy định./.

Thiên Thanh, Phi Long

Trả lời