Chư Prông nâng cao hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân

Cập nhật 03/6/2019, 15:06:17

Được xem là kênh tín dụng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn huyện Chư Prông cùng với các nguồn vốn khác góp phần giải quyết nhu cầu vay vốn cho nông dân. Từ đó, giúp nông dân có điều kiện ổn định, phát triển sản xuất là nguồn lực trực tiếp thúc đẩy các phong trào nông dân, nông thôn.

Với kinh phí 100 triệu từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, năm 2017, xã Ia Đrăng đã cho 5 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn vay để triển khai mô hình nuôi bò sinh sản. Với nguồn vốn vay 20 triệu đồng từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp gia đình chị Võ Thị Liên ở thôn Bình Thanh, xã Ia Đrăng có vốn đầu tư một cặp bò sinh sản. Đến nay, cặp bò đã sinh trưởng phát triển tốt.

Chị Võ Thị Liên- thôn Bình Thanh, xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông cho biết: “Gia đình nhà tôi thuộc gia đình hộ nghèo, kinh tế gia đình rất khó khăn. Hai năm trước được Hội Nông dân  cho vay 20 triệu từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân để mua một cặp bò mẹ con, giờ sinh sản thêm một con nữa. Gia đình cũng vừa bán một con để lấy tiền đầu tư xây  tiệm sửa chữa xe máy cho chồng. Gia đình cũng cố gắng làm ăn, chăm sóc đàn bò để phát triển thêm nữa”.

Ông Đồng Mạnh Hùng – CT Hội Nông dân xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông  cho biết: “Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân huyện rất hiệu quả, đối với những hộ chăn nuôi bò thì trước kia cuộc sống của họ rất khó khăn, sau khi xét cho các hộ vay thì thứ nhất là tận dụng được công lao động dư thừa của gia đình, thứ 2 là tăng thu nhập. Như các hộ chăn nuôi bò thì đã có bò sinh sản. Nhìn chung đàn bò phát triển tốt, mô hình này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục vận động nhân dân nhân rộng để phát triển kinh tế”.

Với tổng nguồn quỹ hơn 800 triệu đồng, Hội Nông dân huyện Chư Prông đã triển khai dự án chăn nuôi bò sinh sản, chăm sóc cà phê và đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại các địa phương nhằm giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất. Riêng từ đầu năm 2019, từ nguồn vốn 400 triệu đồng của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, huyện đã triển khai dự án chăn nuôi bò sinh sản cho 13 hộ tại xã Ia Pia. Cùng với đó, các cấp hội trên địa bàn huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nên nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tăng luôn tăng trưởng ổn định. Đây là một thuận lợi để nông dân ở địa phương dễ dàng tiếp cận vốn vay, qua đó cũng góp phần ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi.

Bà Siu H’Ler –  Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông cho biết : “Trong phong trào này, ngoài việc tham mưu cho chính quyền địa phương hàng năm trích một phần ngân sách để đưa vào nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cho nó tăng thêm, tạo điều kiện cho người dân vay vốn thì bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện cũng giao cho các xã, thị trấn vận động cán bộ hội viên cũng như các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện cùng chung tay với Hội Nông dân thực hiện tốt chăm lo, tạo điều kiện cho hội viên nông dân được hưởng nguồn vốn vay để phát triển sản xuất”.

Cùng với việc tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả đến hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Chư Prông tiếp tục hỗ trợ vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các tổ, nhóm nông dân liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Từ đó nâng cao hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, đồng thời khẳng định và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới../.

Lê Thư, Minh Trung

Trả lời