Gia Lai là 1 trong 23 tỉnh thành có mức sinh cao của cả nước. Mục tiêu hàng đầu trong công tác dân số của tỉnh hiện nay vẫn là giảm mức sinh. Chính vì vậy, bên cạnh việc triển khai các chương trình, dự án về nâng cao chất lượng dân số, các địa phương trong tỉnh chú trọng đến các hoạt động truyền thông, vận động nhằm giảm mức sinh. Phóng sự được thực hiện tại huyện biên giới Chư Prông.

Với nhiều chị em người Jrai ở các xã biên giới của huyện Chư Prông, giờ đây họ đã hiểu được những khó khăn, vất vả khi sinh nhiều con và lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp, sinh đẻ có kế hoạch. Việc không sinh con thứ ba đối với các cặp vợ chồng trẻ đã mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Chị Rơ Mah Cher – Làng Klăh, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông nói: “Mình hiện đang có 2 đứa con, giờ không sinh con thứ 3 nữa, đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Ở làng cũng có một số gia đình đăng ký không sinh con thứ 3”.
Chị Siu Hem – Làng Goòng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông cũng nói: “Mình có 2 con. Mình tiêm thuốc tránh thai, nhà khó khăn không đẻ con nhiều”.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác truyền thông, mô hình nâng cao chất lượng dân số các dân tộc ít người cũng đã được triển khai tại các xã biên giới, từng bước giúp người dân hiểu được giá trị của việc sinh ít con mới có điều kiện xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển kinh tế. Việc triển khai thực hiện Nghị định 39 hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con đúng chính sách đã góp phần động viên nhiều chị cam kết không sinh con thứ 3, giúp cho việc triển khai chính sách dân số đạt hiệu quả hơn.
Anh Hồ Ngọc Cường – Cán bộ chuyên trách dân số xã Ia Mơ, huyện Chư Prông cho biết: “Ra mắt câu lạc bộ mô hình nâng cao chất lượng dân số các dân tộc ít người vào tháng 9 năm 2018, hướng đến nhiệm vụ của ngành dân số là giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, nâng cao đời sống người cao tuổi, triển khai tư vấn về sức khỏe tiền hôn nhân. Bà con thì ý thức tốt, thuốc uống tránh thai tự nguyện đến nhà cộng tác viên lấy, tổ chức tuyên truyền vận động về triển khai Nghị định 39 bà con người Jrai rất hưởng ứng, ví dụ hộ nghèo được hỗ trợ 2 triệu đồng cam kết không sinh con thứ 3”.
Thông qua nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng thôn, làng, kênh cung cấp dịch vụ phương tiện tránh thai ngày càng được mở rộng, nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản và chất lượng dân số được nâng cao. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn huyện Chư Prông giảm còn 19%, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng lên trên 76%./.
Thiên Thanh, Kim Châu, Minh Trung