Chư Prông – Mùa quả chín

Cập nhật 10/1/2025, 17:01:15

Nhằm phát huy tiềm năng về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, những năm gần đây, huyện Chư Prông chú trọng lựa chọn những loại cây trồng mới, năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất. Trong đó, nhiều loại cây ăn quả được thị trường ưa chuộng, có tiềm năng mang lại hiệu quả kinh tế cao đã được người dân lựa chọn, mở rộng diện tích sản xuất, không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án được phê duyệt mà còn nâng cao đời sống cho nhân dân.

Vào thời điểm này, gia đình anh Đinh Thế Truyền đang tất bật thu hoạch gần 2 ha táo và các loại trái cây khác để phục vụ bà con những ngày gần Tết. Năm nay với thời tiết thuận lợi, vườn cây ăn quả lại được mùa được giá nên gia đình anh Truyền rất phấn khởi.

Anh Đinh Thế Truyền – Thôn Yên Me, xã Ia Me, huyện Chư Prông chia sẻ: “Hiện tại chúng tôi đang ra táo là 25.000/1kg, năng suất của táo năm nay cũng khả qua hơn năm ngoái. Thứ 1 là thời tiết cũng ủng hộ, thứ 2 là cũng nắm bắt được một số kỹ thuật mới đưa vào áp dụng thì thấy cũng có hiệu quả tốt hơn so với năm ngoái. Riêng cây tao năm ngoái đạt khoảng 1 tạ/1 cây, năm nay thì kỳ  vọng hơn sẽ đạt 1 tạ rưỡi trở lên/Cũng cố gắng canh để làm táo xuân, táo Tết, khả năng từ nay đến Tết vẫn đảm bảo hàng cung cấp ra thị trường.”

Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên hầu hết bà con trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Chư Prông đều vui mừng khi cây trồng đạt năng suất cao. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng sản xuất giống và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân ứng dụng vào sản xuất, sử dụng các loại phân bón hữu cơ, sinh học, áp dụng quy trình tưới tiết kiệm nước. Qua đó, góp phần mang lại chất lượng trái cây tốt, sạch phục vụ thị trường Tết năm nay.

Bà Lê Thị Lan – Thôn Yên Me, xã Ia Me, huyện Chư Prông nói: “Thời tiết năm nay tôi thấy rât là ủng hộ cho bưởi da  xanh/ về chất lượng thì rất ngọt. Đến thời điểm hiện tại thì gia đình tôi đã bán 2, 3 tháng nay rồi, còn lứa này đang chuẩn bị cho Tết. Nếu được vào đúng dịp Tết thì rất được giá.”

 Thực hiện Nghị Quyết 10 của Tỉnh ủy Gia Lai về Đề án phát triển cây rau, cây hoa quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, UBND huyện Chư Prông đã tham mưu Huyện ủy Chư Prông ban hành chương trình hành động và kế hoạch triển khai nghị quyết. Theo đó đến nay, toàn huyện có khoảng hơn 3200 ha cây ăn quả. Để mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan hướng dẫn người dân xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm rau, hoa, trái cây gắn với phát triển du lịch nông nghiệp. Đồng thời phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trồng, bảo quản, chế biến các sản phẩm từ rau, hoa, cây ăn quả cũng như thúc đẩy đăng ký mã vùng số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói để tạo thuận lợi cho đầu ra sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn huyện đã được cấp 01 mã cơ sở đóng gói và 29 mã số vùng trồng

Ông Lê Hữu Tín – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp An Thịnh Farm cho biết: “Vụ năm 2024 của công ty sản lượng đạt hơn mọi năm trung bình cả nội đại và xuất khẩu là trên 5000 tấn. Vào những dịp cuối năm thì sản lượng tăng đáng kể./Trung bình cuối năm sẽ đi khoảng 35 công nhờ sự tạo điều kiện của địa phương, doanh nghiệp đứng trên địa bàn cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, tạo tiền đề cho doanh nghiệp phát triển bền vững.”

Ông Nguyễn Văn Luyến – Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Chư Prông trao đổi: “Hiện nay trên địa bàn huyện đang tuyên truyền cho người dân sản xuất, trồng cây ăn quả theo hướng VIETGAP và thực hiện việc tưới nước tiết kiệm/ Ngoài ra UB huyện cũng khuyến khích người dân cũng như các doanh nghiệp thực hiện xây dựng mã vùng trồng đối với các loại cây ăn quả nói chung và cây trồng cạn nói riêng.Trong thời gian đến UB huyện sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng đất đai hiện có cũng như khuyến khích người dân đẩy mạnh KHCN trong sản xuất cũng như trồng các loại cây ăn trái thế mạnh của huyện.”

Mục tiêu của huyện Chư Prông là đến năm 2030 sẽ phát triển diện tích cây ăn quả khoảng 4.000 ha, trong đó ưu tiên phát triển các loại cây ăn quả có thế mạnh cạnh tranh như sầu riêng, chanh leo, chuối tiêu hồng, bơ, mít. Hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của huyện. Phấn đấu có trên 50% diện tích sản xuất rau, hoa, quả có cam kết hoặc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và trên 70% diện tích sản xuất kinh doanh chuyên canh hoạt động theo tổ hợp tác hoặc hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Việc phát triển cây ăn quả đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó tạo nên những gam màu sáng trong bức tranh phát triển kinh tế của huyện Chư Prông, góp phần đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo và từng bước xây dựng nông thôn mới

Linh Chi – R’Piên

Trả lời