Trong những năm qua, phong trào hiến đất để xây dựng đường giao thông trên địa bàn huyện Chư Prông có sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Nhiều người dân tự nguyện hiến đất, góp công, góp sức cùng chính quyền đầu tư, xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện chủ trương xây dựng và mở rộng đường giao thông để tạo thuận lợi hơn trong việc đi lại và vận chuyển, lưu thông hàng hóa, nông sản, giúp nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; mặc dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình bà Siu Pông ở thôn Hlang Ngol, xã Ia Vê, huyện Chư Prông đã tự nguyện chặt 100 cây cà phê, 100 trụ tiêu và tháo căn nhà bếp của gia đình để giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Bà Siu Pông – Thôn Hlang Ngol, xã Ia Vê, huyện Chư Prông nói: “Trước đoạn này nhà trồng cà phê, tiêu nhưng khi được vận động hiến đất để mở đường rộng hơn, gia đình tôi sẵn sàng hiến để Nhà nước làm đường cho bà con đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.”
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025, xã Ia Vê, huyện Chư Prông được phân bổ 49 tỷ đồng để triển khai Dự án 2 về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở tại 04 làng khó khăn trên địa bàn xã. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng đường dân cư với chiều rộng 3,5 m và hành lang 2 m. Người dân đồng lòng, nhất trí tự nguyện dỡ bỏ các hạng mục công trình, hiến đất nhằm đảm bảo yêu cầu để thực hiện làm đường giao thông trên địa bàn xã.
Ông Giáp Hồng Sinh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Vê, huyện Chư Prông cho biết: “Cả hệ thống chính trị của xã cũng như hệ thống chính trị các làng triển khai, vận động, phân tích, đến lúc này thì bà con hiểu được cho nên bà con cũng vui vẻ, tự nguyện phá dỡ các công trình kể cả nhà cửa, hàng rào, hiến đất, chặt phát tiêu cà phê để làm đường đi của dự án. Đến nay, mặt bằng trên địa bàn đã giải phóng 80%.”
Cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, người dân trên địa bàn huyện Chư Prông đã tích cực tham gia hiến đất, đóng góp ngày công để thực hiện một số phần việc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2019 – 2024, toàn huyện đã vận động Nhân dân hiến 104.621m2 đất và đóng góp hơn 10.000 ngày công lao động để xây dựng trụ sở thôn, nhà ở, làm đường giao thông nông thôn, phát quang đường làng, ngõ xóm. Đến nay, toàn huyện Chư Prông có 07 xã và 08 làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Đào Quang Bình – Chủ tịch UBND xã Ia Phìn, huyện Chư Prông trao đổi: “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chúng tôi tích cực vận động người dân đồng hành cùng địa phương thực hiện các tiêu chí. Bà con địa phương tham gia hiến đất làm đường, góp công và giám sát. Đường xá trên địa bàn xã được mở rộng, bê tông hoá, cứng hoá nên bà con đi lại thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.”
Những con đường rộng rãi, khang trang, sạch đẹp với sự đóng góp tích cực của người dân trên địa bàn huyện Chư Prông không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, đi lại thuận tiện mà còn thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Thúy Diện – Duy Linh