Chư Prông đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng 

Cập nhật 02/8/2017, 08:08:33

Huyện  Chư Prông hiện có trên 73.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là các loại cây công nghiệp dài ngày, như: cao su, hồ tiêu, cà phê và cây ngắn ngày, như:  mì, bắp, lúa, đậu đỗ các loại. Để nâng cao năng suất các loại cây trồng, thời gian qua, huyện đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Cà phê là một trong những cây trồng mũi nhọn của huyện Chư Prông với tổng diện tích hiện có là 13.300 ha. Trước tình trạng nhiều diện tích đã già cỗi, năng suất thấp, những năm qua, huyện đã đẩy mạnh vận động nhân dân tái canh cà phê để tăng năng suất cây trồng. Theo đó, từ năm 2014 đến nay, Chư Prông đã tái canh được gần 400 ha cà phê và tất cả diện tích này đều phát triển tốt.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Làng Pó, xã Ia Kly, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Gia đình có một héc ta đất, trước đây trồng cà phê hết. Sau này tôi có chuyển sang trồng tiêu 0,5 héc ta nên diện tích cà phê còn lại 0,5 héc ta. Vì cà phê có tuổi đời trên 20 năm nên năng suất kém. Cũng nhờ có chương trình tái canh cà phê của huyện mà gia đình được hỗ trợ toàn bộ giống để thực hiện, cũng bớt khó khăn. Nói chung thì đến giờ thấy cây cà phát triển tốt, ổn định”.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tái canh cà phê, Chư Prông đã vận động nhân dân trên địa bàn tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc hồ tiêu để cho năng suất cao trên cùng một đơn vị diện tích. Ngoài ra, trong năm nay, huyện còn hỗ trợ 8.850 cây giống cây ăn quả để giúp người dân trên địa bàn, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số cải tạo vườn tạp. Đến nay, 100% cây giống đã được trồng và sinh trưởng khá tốt”.

Ông Phạm Xuân Luyện, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kly, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Ia Kly là xã nghèo của huyện Chư Prông với tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao vì vậy mà làm sao để thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con nhằm tăng thu nhập cho dân là trăn trở lớn nhất của địa phương. Được sự hỗ trợ từ huyện với các chương trình cải tạo vườn tạp và tái canh cây cà phê là một trong những lối thoát đối với xã. Chúng tôi hy vọng thời gian tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa những hỗ trợ thiết thực này để giúp bà con đồng bào sớm thoát nghèo”.

Ông Từ Ngọc Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, Gia Lai cũng cho biết: “Thực hiện chương trình tái canh cà phê năm 2017 hơn 400 ha, huyện đã hỗ trợ 2,7 tỷ đồng để mua giống và hỗ trợ cho dân. Hiện nay chương trình này đã thực hiện xong. Về thực hiện mô hình trồng xen các loại cây ăn quả trong diện tích cà phê như bơ, sầu riêng, huyện đã hỗ trợ 900 triệu đồng, còn các xã như Ia Phìn đã vận động người dân bỏ vốn trồng gần 400 ha, tương đương 20.000 cây giống, xã Chư Đrăng trồng 100ha. Hiện các mô hình này cũng đã cơ bản hoàn thành và đạt kết quả tốt”.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng Chư Prông vẫn còn gặp khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, đó là kinh phí đầu tư và việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng của người dân còn hạn chế, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số dẫn đến năng suất cây trồng chưa cao. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến thất thường, giá cả thị trường biến động liên tục cũng ảnh hưởng đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện. Vì vậy, thời gian tới, huyện sẽ cầm tay chỉ việc để giúp bà con thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất đối với các loại cây trồng. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nhất là đối với cây cà phê và các cây ngắn ngày để tăng năng suất cây trồng trên một đơn vị diện tích./.

Quốc Anh, Minh Trí

Trả lời