Xuất hiện và công bố các ổ dịch đầu tiên tại xã Ia Mơr và Ia Piơr vào ngày 6/6; và tiếp đó xuất hiện thêm ổ dịch ở xã Bình Giáo vào ngày 10/6. Song nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp mà đến nay huyện Chư Prông đã cơ bản khống chế được Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Trước những biểu hiệu bất thường trên đàn lợn và ngay sau khi có kết quả mẫu xét nghiệm dương tính với Dịch tả lợn châu Phi, huyện Chư Prông đã chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp vận động, tuyên truyền và được sự đồng thuận, thống nhất cao của các hộ chăn nuôi trong việc tiêu hủy đàn lợn 130 con mắc dịch.
Bà Hoàng Thị Hiền, Làng Klah, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Khi trong xóm đây có dịch trên đàn lợn thì chúng tôi cũng theo ý kiến của xã tiến hành tiêu hủy, không để dịch bệnh bùng phát”.
Ngay sau đó, trên cơ sở hướng dẫn của ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương đã triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch.
Ông Trần Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Thực hiện tiêu hủy đàn lợn mắc dịch thì ngay sau đó xã tiến hành phun hóa chất khử trùng, tiêu độc tại khu vực phát dịch và trên địa bàn toàn xã, nơi người dân có chăn nuôi. Riêng khu vực phát hiện ổ dịch thì tiến hành phun một ngày, một lần; cùng với đó là rắc vôi ở các điểm nút giao thông và lập 4 trạm chốt chặn tại các tuyến đường chính lưu thông qua địa bàn xã”.
Theo báo cáo của huyện Chư Prông, Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 5 hộ chăn nuôi ở 3 thôn, làng của 3 xã. Để khống chế các ổ dịch, không cho bùng phát trên diện rộng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Prông đã cấp 345 lít hóa chất Bencocid, 4 tấn vôi bột cùng các dụng cụ, trang thiết bị, vật tư khác để triển khai công tác tiêu trùng, khử độc khu vực chuồng trại chăn nuôi lợn trên địa bàn các xã, thị trấn. Đồng thời, UBND huyện Chư Prông đã lập 15 trạm chốt chặn kiểm soát phương tiện ra, vào các vùng dịch và vùng có nguy cơ. Nhờ đó mà hiện nay, tình hình Dịch tả lợn châu Phi ở huyện Chư Prông đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của loại dịch này, địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp để khống chế không để phát sinh ổ dịch mới.
Ông Lưu Hoài Hưng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Prông, Gia Lai cũng nói: “Chúng tôi liên tục hướng dẫn và chỉ đạo các xã không được chủ quan trong việc phòng, chống dịch tả; mới đây thì chúng tôi có văn bản hướng dẫn đối với những khu vực có nguy cơ bị dịch để tất cả các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống. UBND huyện cũng đã chỉ đạo cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cử cán bộ thú y thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình; khi có dấu hiệu thì tiến hành xác minh và đề xuất UBND huyện và chính quyền địa phương để có các biện pháp phòng, chống”.
Theo báo cáo của địa phương, từ ngày 11/6 tới nay trên địa bàn huyện Chư Prông không xuất hiện thêm ổ dịch mới. Hiện mọi công tác phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi hiện vẫn đang được địa phương triển khai quyết liệt nhằm dập tắt hoàn toàn và tiến tới công bố hết dịch tả trên đàn lợn./.
Đức Hải, Huy Toàn