Chư Prông chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 28/5/2022, 09:05:03

Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh luôn được củng cố, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí. Có được điều đó là nhờ vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư đã được phát huy mạnh mẽ. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Chư Prông là một trong những địa phương đã và đang thực hiện có hiệu quả phong trào này.

02 cổng chào dẫn vào thôn Hòa Hợp, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông vừa được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong những ngày đầu năm 2022 trong sự vui mừng, phấn khởi của bà con Nhân dân trong thôn. Phấn khởi hơn khi toàn bộ số tiền gần 200 triệu đồng để thi công 02 cổng chào này đều do người dân trong thôn tự nguyện đóng góp. Không chỉ tại xã Ia Drăng, trong những năm qua, người dân trong huyện đã tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công lao động vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng. Từ sự đóng góp đó, diện mạo nông thôn tại huyện Chư Prông ngày càng khởi sắc.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nói:  “Thứ nhất là về cơ sở hạ tầng được nâng cao; đời sống của nhân dân sinh hoạt rất là thuận lợi; thứ 2 là điện, đường, trường, trạm, giao thông có nhiều cái rất là thuận lợi cho người dân”.

Ông Kpăh Hồng, Làng Xung Beng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông cho biết: “Ngày xưa thì đi đường đất, bây giờ các tuyến đường hóa bê tông, đường nhựa hết rồi, cho nên rất là mừng, rất là thuận tiện cho bà con Nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Còn đường điện thì buổi tối đi lại rất là an tâm”.

Có thể nói, với vai trò đóng góp lớn từ người dân đã góp phần triển khai hiệu quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Chư Prông. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật – kinh tế xã hội, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa, công trình thủy lợi… ngày càng được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân tại địa phương. Từ quá trình xây dựng nông thôn mới đã tạo động lực để người dân trên địa bàn mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

Ông Rơ Mah Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Ia Ga, huyện Chư Prông cho biết:“Đặc biệt là có một số hộ dân đã mạnh dạn đi tìm hiểu những mô hình ở xã khác, huyện khác, tỉnh khác mang lại lợi nhuận cao, giúp cho kinh tế xã nhà ngày một phát triển. Bên cạnh đó bà con Nhân dân đã mạnh dạn phát triển thêm về con giống như phát triển về đàn dê, cũng như là nuôi bò, heo đen bản địa. Hiện nay một số mô hình đó phát triển rất là tốt”.

Trong công cuộc xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại huyện Chư Prộng, khâu tuyên truyền được các địa phương trong huyện quan tâm thực hiện liên tục, có chiều sâu nhằm vận động Nhân dân tự nguyện tham gia hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, môi trường… Qua các năm, nhân dân trong huyện đã hiến gần 63 ngàn m2 đất để làm các công trình công cộng như nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, đường giao thông. Đồng thời tham gia đóng góp tiền và ngày công để làm trên 300 km đường giao thông nông thôn, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện.

Ông Từ Ngọc Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cũng cho biết: “Qua các năm, chúng tôi tổ chức phát động các phong trào “Chư Prông chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm qua thì chúng tôi đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ với 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên thì kết quả của 19 xã thì chúng tôi đạt số tiêu chí khá khiêm tốn với 36,84%”.

Huyện Chư Prông sẽ tiếp tục khơi dậy, phát triển nguồn lực trong Nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới; trao quyền tự chủ cho người dân để người dân thực sự là chủ thể chính của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, bên cạnh xây dựng thêm các xã đạt chuẩn, huyện sẽ tập trung các nguồn lực để phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện sẽ có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Quốc Linh, Minh Trung

Trả lời