Chư Prông chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 với lớp 3

Cập nhật 08/4/2022, 07:04:53

Từ năm học 2022 – 2023, Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng đồng loạt với 3 khối lớp: lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Trong đó, Ngoại ngữ và Tin học sẽ là 2 môn học bắt buộc đối với học sinh lớp 3. Để chủ động giải quyết những khó khăn có thể sẽ gặp phải trong quá trình triển khai, trên cơ sở sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành, thì trước mắt các trường tiểu học đã linh động lên phương án nhằm đáp ứng việc triển khai chương trình mới theo đúng kế hoạch.

Dự kiến, năm học 2022 – 2023, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông sẽ có 9 lớp 3. Để chuẩn bị triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 từ năm học tới, trường đã bố trí đầy đủ giáo viên văn hóa có kinh nghiệm để giảng dạy khối lớp 3, cùng với đó là 1 giáo viên tiếng Anh để giảng dạy bộ môn này. Sắp tới đây, trường cũng sẽ được trang bị một phòng Tin học. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là trường chưa có giáo viên Tin học. Phương án hợp đồng giáo viên đã được nhà trường đưa ra. Tuy nhiên, đối với 5 lớp 3 ở các điểm trường lẻ, để học sinh tại đây tiếp cận với môn Tin học cũng đang là một bài toán khó đối với trường. Đây cũng là vấn đề mà tất cả các trường tiểu học có điểm trường lẻ tại huyện Chư Prông đang gặp phải.

Cô Phan Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông cho biết:  “Điểm trường xa nhất là điểm làng Klũ về đến đây là 5km. Mà đã học Tin học thì phải có máy. Do đó nhà trường đưa ra phương án là nếu như tiết học nào là lý thuyết thì giáo viên sẽ xuống điểm trường để dạy. Còn đối với các tiết học thực hành thì nhà trường sẽ bố trí làm sao để các em lên điểm trường trung tâm để các em được tiếp cận máy tính và thực hành”.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Ia Ga, huyện Chư Prông cho biết:  “Trường thuận lợi là đã có giáo viên biên chế tiếng Anh và có phòng máy Tin học.  Nhà trường cũng đã cử 1 giáo viên biết về Tin học đi tập huấn, bồi dưỡng để giảng dạy cho các em nắm bắt kiến thức. Tại trung tâm thì nhà trường thuận lợi cho các em, còn tại 2 điểm trường lẻ thì nhà trường phân công giáo viên đến dạy lý thuyết, còn học thực hành thì trường sẽ phân công Giáo viên Tổng phụ trách đội và các phụ huynh chở các em đến để thực hành tại trung tâm”.

Toàn huyện Chư Prông hiện có 21 trường tiểu học và cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học, trong đó 4 trường có phòng máy phục vụ giảng dạy môn Tin học, nhưng chưa trường nào có giáo viên Tin học. Trong kế hoạch đầu tư năm 2022, huyện Chư Prông đã phân bổ cho ngành Giáo dục và Đào tạo huyện trên 11 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, Phòng GD & ĐT huyện trước mắt sẽ đầu tư các phòng máy vi tính cho các cơ sở giáo dục chưa có phòng máy phục vụ giảng dạy môn Tin học nhằm thực hiện Chương trình GDPT 2018 với lớp 3. Cùng với đó là nhiều giải pháp được đưa ra nhằm tháo gỡ những khó khăn trước mắt khi triển khai chương trình mới đối với lớp 3.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện Chư Prông cho biết:  “Chúng tôi đã chỉ đạo các trường khi xây dựng kế hoạch năm học 2022 – 2023 thì tất cả các giáo viên Ngoại ngữ trong biên chế phải được ưu tiên dạy lớp 3, các lớp còn lại sẽ được triển khai theo hướng xã hội hóa. Nếu như thiếu thì chúng tôi sẽ điều động từ trường này sang trường khác. Còn đối với môn Tin học thì chúng tôi chỉ đạo các trường trước mắt lựa chọn những giáo viên văn hóa nhưng có trình độ Tin học để đưa đi tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện kiêm nhiệm giảng dạy Tin học cho các em”.

Cũng theo Phòng GD &ĐT huyện Chư Prông, để triển khai Chương tình GDPT 2018 đối với lớp 3 nói riêng và các khối lớp khác nói chung theo lộ trình thì nền móng vẫn là đội ngũ giáo viên. Do đó, để đảm bảo chất lượng khi triển khai Chương trình mới, quan điểm của phòng là chỉ đạo các trường sẽ không bố trí những giáo viên không tham gia bồi dưỡng đứng lớp. Tùy theo diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh, địa phương sẽ lựa chọn hình thức tối ưu nhất để tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên sử dụng sách giáo khoa ở các khối lớp này./.

Quốc Linh, Minh Trung

Trả lời