Từ đầu năm đến nay, một số dịch bệnh trên động vật như: Dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục…đã xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Gia Lai một số địa phương như huyện Mang Yang, thành phố Pleiku, huyện Chư Păh cũng đã xuất hiện một số ổ dịch lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi. Trước tình hình này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát và lây lan các dịch bệnh đối với đàn vật nuôi.
Nắm bắt kịp thời các dự báo về nguy cơ xảy ra các dịch bệnh trên đàn gia súc trong năm 2024, ngay từ đầu năm, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Prông đã xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể để chủ động ứng phó. Trong đó, địa phương xác định đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng bệnh kết hợp phun hoá chất khử trùng tiêu độc chuồng trại chính là giải pháp hàng đầu để bảo về đàn gia súc.
Ông Cao Quang Tự – Thôn 6, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông nói: “Nhờ được sự quan tâm của cấp trên, Trạm Thú y của huyện, đã xuống tiêm phòng đầy đủ. Các loại vắc xin phòng dịch đã được tiêm đủ. Định kỳ hàng tháng phun khử trùng chuồng trại. Nhờ đó mà đàn bò tôi nuôi mấy năm nay không có bệnh tật gì cả.”
Toàn huyện Chư Prông hiện có tổng đàn trâu khoảng 363 con, đàn bò gần 21 nghìn con, đàn lợn trên 23 nghìn 500 con và khoảng 3 nghìn con dê thuộc diện chăn nuôi nông hộ. Để phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc này, ngay từ đầu năm, ngân sách huyện đã bố trí tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng để mua vắc xin, hoá chất phục vụ công tác tiêm phòng. Đến nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Prông đã triển khai tiêm được trên 13 nghìn 500 liều vắc xin lở mồm long móng và cấp 816 lít hoá chất để tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh đạt trên 80% tổng đàn gia súc.
Chị Rah Lan Blé – Làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông nói: “Bên xã, huyện xuống tuyên truyền gia đình vệ sinh chuồng trại, rồi tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh cho bò của gia đình mình. Mình cũng làm theo hướng dẫn của cán bộ để chăm sóc, bảo vệ cho đàn bò của gia đình mình được khoẻ mạnh.”
Ông Phạm Xuân Luyện – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Hàng năm, ngay từ đầu năm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm DVNN huyện triển khai tiêm vắc xin cho đàn gia súc trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức cấp thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại cho các hộ chăn nuôi. Từ đó, nhận thức của bà con được tăng lên và có sự chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh.”
Với sự chủ động của cơ quan chuyên môn và sự sâu sát, quyết liệt của chính quyền địa phương, Chư Prông trở thành một trong số những địa phương của tỉnh có đàn vật nuôi được tiêm phòng vắc xin đạt tỷ lệ cao nhất. Qua đó, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt, nhiều năm nay, địa phương không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm như: Lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tai xanh, dịch tả heo châu Phi…trên đàn vật nuôi.
Ông Lưu Hoài Hưng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Prông thông tin: “Diễn biến điều kiện thời tiết hiện nay khó lường, là điều kiện khiến các dịch bệnh dễ bùng phát. Dự lường được điều đó/// Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đặc biệt là giám sát công tác tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng. Đồng thời kiểm soát đàn vật nuôi trên địa bàn toàn huyện để trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để phòng chống hiệu quả dịch bệnh trên đàn gia súc.”
Thời điểm từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình thời tiết sẽ có nhiều bất lợi đối với vật nuôi, cùng với đó, nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật tăng cao sẽ khiến cho nguy cơ lây lan dịch bệnh trên động vật gia tăng. Do đó, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Prông đang triển khai tiêm tiêm các loại vắc xin: Lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò trên toàn huyện và thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại gia súc, gia cầm
Ngọc Hà – Viễn Khánh