Thời điểm này, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, bà con nông dân đang bước vào cao điểm tưới nước cho cây trồng, nhất là đối với các loại cây công nghiệp lâu năm, cây ăn trái như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng…Nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, không để xảy ra tình trạng thiếu nước tưới, các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch điều tiết nguồn nước, giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước ngay từ đầu mùa khô 2025.
Tranh thủ thời điểm Hồ chứa thủy lợi Hoàng Ân đang xả nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân trồng cà phê trên địa bàn xã Ia Phìn, huyện Chư Prông đã tập trung lấy nước để tưới đợt 2, đợt 3 cho cây cà phê. Năm nay, nhờ lượng nước tích trữ tại Hồ chứa thủy lợi Hoàng Ân đạt ở mức cao nên bà con trồng cà phê quanh khu vực này khá yên tâm, không lo lắng nhiều về nước tưới cho cây trồng trong mùa khô 2025.
Anh Nguyễn Quốc Huy – Thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông nói: “Nước hồ ở đây thì có ba đợt xả nước, có nhiều lúc thì lên 4 đợt, mà cứ mỗi đợt cách nhau khoảng 20 đến 25 ngày. Nói chung là tưới từ giờ đến mùa mưa thì đủ 3 đến 4 đợt cho cây cà phê. Còn ví dụ như hết nước nước ở đập xả về thì gia đình lại dùng tiếp nước giếng để tưới. Nói chung thì ở đây thì nước tưới phong phú, không lo bị hạn.”
Với nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho cây trồng từ các hồ, đập được đảm bảo, bà con nông dân trên địa bàn xã Ia Phìn cũng như các xã lân cận đang tăng cường lấy nước để tưới cho cây trồng. Nhất là đối với các loại cây trồng đang trong giai đoạn đơm bông, đậu quả, cần được cung cấp đủ nước tưới như cà phê, sầu riêng…Cùng với đó, nhiều hộ dân cũng đã đào ao, hồ nhằm tích trữ nước để tưới cho cây trồng vào cuối mùa khô.
Chị Nguyễn Thị Thảo – Thôn Hưng Tiến, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông bày tỏ: “Mình cũng đào hồ chứa nước với lại đào thêm giếng. Nói chung là chủ động để mà có đủ nước tưới cho cây trồng. Lúc nào nước từ đập không chảy về nữa thì mình bơm nước giếng lên, xả vô hồ để tưới dần, không để cây trồng bị thiếu nước.”
Bà Trần Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Thuận lợi của địa phương là có Hồ thủy lợi Hoàng Ân nên việc điều tiết nước tưới cơ bản ổn định. Chính quyền cũng đã phối hợp với BQL hồ để điều tiết nước tưới cho bà con, đồng thời vận động bà con sử dụng nguồn nước tưới hợp lý, tiết kiệm, đào các hồ dự trữ nước tại vườn để trữ nước phục vụ tưới trong mùa khô, không để xảy ra tình trạng thiếu nước trên đại bàn.”
Để chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước vụ Đông Xuân 2024-2025 và vụ Mùa 2025, UBND huyện Chư Prông đã ban hành kế hoạch sản xuất, phòng chống hạn hán, thiếu nước ngay từ cuối năm 2024. Qua đó, đã kịp thời định hướng cho bà con nông dân chủ động tổ chức sản xuất ở vùng có nguồn nước dồi dào và ngưng sản xuất ở vùng có nguy cơ thiếu nước, nhất là đối với cây lúa. Đồng thời triển khai các giải pháp nhằm sử dụng nguồn nước tưới tiết kiệm, hiệu quả đối với các loại cây trồng khác.

Ông Nguyễn Văn Luyến – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Chư Prông trao đổi: “Ngay từ những tháng cuối năm 2024 thì phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND huyện ban hành lịch thời vụ gieo trồng cho các loại cây trồng trong vụ Đông Xuân. Đặc biệt, chúng tôi đã xây dựng lịch gieo trồng sớm hơn so với lịch thời vụ của tỉnh hướng dẫn là khoảng hai tuần để chủ động cho công tác làm đất và chủ động cho việc điều tiết nguồn nước. Đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn chưa có hiện tượng thiếu nước trên cái cây lúa cũng như là cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là cây cà phê. Hiện nay thì đối với ngành đang tiếp tục hướng dẫn cho các xã thường xuyên bám sát các đồng ruộng, khơi thông dòng chảy, và điều tiết nước tưới một cách hợp lý, ưu tiên cho nước sinh hoạt và nước cho gia súc, gia cầm rồi đến nước cho các loại cây trồng.”
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, mực nước tại các sông, suối, hồ trên địa bàn tỉnh dao động theo xu thế giảm, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20 đến 30%. Nguy cơ hạn hạn, thiếu nước cục bộ xảy ra ở một số nơi, làm ảnh hưởng đến đời sống và người dân trong những tháng mùa khô là rất lớn. Do đó, các địa phương cần tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống hạn hán, thiếu nước một cách có hiệu quả, hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.
Ngọc Hà – Khánh An – Thanh Sáng