Chư Prông chủ động  công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô

Cập nhật 20/2/2017, 07:02:25

Ngay sau Tết nguyên đán Đinh Dậu, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiều diện tích rừng trong tỉnh đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm, cùng với đó là tập quán phát đốt làm nương rẫy làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Trước tình hình này, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp để chủ động phòng, chống cháy rừng. Phóng sự được thực hiện tại huyện biên giới Chư Prông.

Rừng phòng hộ Ia Mơr của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai rộng hơn 13.000 ha, chủ yếu là rừng khộp. Với đặc điểm khí hậu khô nóng, gió lớn và thảm thực bì dày, rừng phòng hộ Ia Mơr có nguy cơ cháy cao.

Ngay sau Tết nguyên đán Đinh Dậu, bước vào cao điểm của mùa khô, cán bộ, nhân viên của Ban QLRPH cùng với chính quyền địa phương đã chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng.

Anh Nguyễn Đức Thành, Cán bộ kỹ thuật, Ban QLRPH Ia Mơr, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Về cơ bản, toàn bộ công tác chuẩn bị về lực lượng và nhân lực vào mùa khô là rất quyết liệt. Chúng tôi đã bắt đầu trực 24/24 và tổ chức các tổ trạm đi tuần tra, kiểm soát, kết hợp với các hộ nhận khoán cũng như chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và hạt kiểm lâm để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng”.

Theo thống kê, huyện Chư prông hiện có trên 45.000 ha rừng tự nhiên; trong đó, diện tích rừng có nguy cơ cháy cao chiếm khoảng 40%, tập trung ở các xã Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơ, Ia Ga…

Trong khi đó, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên, mùa khô năm 2017 này sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều năm, nắng nóng và khô hạn sẽ kéo dài, nguy cơ cháy rừng sẽ diễn biến rất phức tạp. Do đó, các ngành chức năng và đơn vị chủ rừng đã chủ động triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy rừng trong mọi thời điểm. Đồng thời, các chủ rừng tích cực tổ chức tuyên truyền tới người dân về công tác phòng chống cháy rừng, tổ chức tuần tra khu vực trọng điểm dễ cháy.

Anh Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng ban QLRPH Ia Mơr Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Trong mùa cao điểm này, đơn vị đã tổ chức hết các hạng mục, công trình lâm sinh theo phương án đã được phê duyệt. Thứ nhất là đốt có điều khiển đường ranh cản lửa ở những vùng trọng điểm thì đơn vị cũng đã thực hiện xong. Đơn vị đã và đang phối hợp cùng lực lượng chuyên trách trực 24/24h để canh lửa rừng và theo dõi dự báo tình hình trọng điểm kịp thời”.

Việc huy động người dân địa phương cùng tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và phòng cháy, chữa cháy rừng nói riêng tại huyện Chư Prông trong những năm qua đã có những kết quả tích cực.

Nhiều diện tích rừng được bảo vệ tốt hơn. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, nhờ có thêm nguồn kinh phí từ Quỹ dịch vụ môi trường rừng nên công tác phát dọn thực bì và đốt trước có điều khiển được triển khai ngay từ đầu mùa khô. Từ đó, hạn chế để xảy ra cháy rừng và các vụ cháy nếu xảy ra cũng được dập tắt nhanh hơn.

Anh Trương Văn Thắng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Với chức năng là đơn vị quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn, Hạt kiểm lâm huyện đã quản lý chặt chẽ diện tích đất nương rẫy cũ để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất rừng và hướng dẫn người dân phòng cháy khi thu dọn, phát đốt trên nương rẫy để canh tác. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc phòng cháy chữa cháy rừng, giữ vững thông tin liên lạc để chỉ đạo trong thời gian cao điểm của mùa khô. Hạt kiểm lâm huyện cũng tổ chức tuyên truyền về phòng chống cháy rừng, xây dựng và lắp các biển dự báo cháy rừng, biển tuyên truyền bảo vệ rừng, tổ chức tuần tra khu vực trọng điểm dễ cháy; gắn quyền lợi, trách nhiệm của người dân, chủ rừng đến các hộ dân và cộng đồng về việc bảo vệ rừng”.

Tây Nguyên đang bước vào cao điểm của mùa khô, việc triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng là điều cần thiết. Sau những ngày vui xuân đón Tết, lực lượng bảo vệ rừng ở Chư Prông vẫn không quên nhiệm vụ phòng chống cháy rừng./.

Quốc Anh, Minh Trí

 

Trả lời