Chư Prông chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng

Cập nhật 02/4/2021, 07:04:21

Hiện nay, đang là cao điểm mùa khô năm 2021, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Do đó, huyện Chư Prông đã chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp, nhất là theo đúng Công điện khẩn số 09 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Puch được giao quản lý hơn 15.000 ha rừng và đất có rừng. Đa phần diện tích là rừng khộp, lau lách nhiều, tập trung ở khu vực biên giới thời tiết nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Do đó, ngay từ đầu mùa khô 2021, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp để phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ” và “phòng là chính”.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch cho biết: “Ngay từ đầu mùa khô tức là vào đầu tháng 1, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án PCCR năm 2021 và tiến hành củng cố Ban chỉ huy PCCR ở cơ sở, thành lập các đội PCCR và phân công nhiệm vụ cụ thể trực 24/24 tại các vùng trọng điểm cháy. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã ký quy chế phối hợp với các đơn vị như UBND xã, Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn; đồng thời, thực hiện các công trình lâm sinh PCCR; đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với người dân ở địa phương nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống cháy rừng”.

Anh Hoàng Thanh Trúc – Nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch cũng nói: “Chúng tôi luôn đặt vấn đề tuần tra, kiểm tra PCCR lên hàng đầu; đặc biệt vào trong mùa khô thì thường xuyên tuần tra để kịp thời phát hiện các đám cháy. Cùng với đó thì cắt cử lực lượng trực 24/24 để kịp thời phát hiện các vụ việc. Trong quá trình tuần tra thì thường xuyên tuyên truyền các hộ dân sống gần rừng, ven rừng sử dụng lửa an toàn để đảm bảo không xảy ra cháy rừng”.

Theo thống kê, toàn huyện chư Prông có khoảng 66.000 ha rừng và đất rừng. Trong đó có hơn 2.260 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao và rất cao với 20 vùng trọng điểm cháy, trải dọc theo tuyến biên giới. Tại những khu vực này, vào cao điểm của mùa khô thường xảy ra cháy rừng tự phát với những điểm nhỏ lẻ. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các đơn vị chủ rừng tăng cường và chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Ông Trần Cao Linh – Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông cho biết: “Bước vào đầu mùa khô với cơ quan Thường trực thì Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch PCCR trên địa bàn huyện mùa khô 2021. Sau khi có kế hoạch thì tiến hành kiểm tra công tác PCCR tại các đơn vị chủ rừng. Trong công tác PCCR thì phòng là chính và nếu xảy ra các vụ cháy thì sử dụng “4 tại chỗ” để kịp thời dập tắt các đám cháy không để cháy lan trên diện rộng”.

Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa khô và nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Và với điều kiện địa hình đồi dốc, phương tiện, vật lực trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở còn những hạn chế nhất định, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị chủ rừng cần chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án đã xây dựng./.

 Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời