Tây Nguyên đã bước vào mùa khô, so với năm ngoái thì năm nay thời điểm hiện tại tình hình nước tưới phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân vẫn chủ động được. Tuy nhiên không vì thế mà chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết, nên các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống hạn ngay từ đầu mùa khô. Một số nơi người dân đang tiến hành thu hoạch lúa sớm hơn mọi năm, đối với cây công nghiệp người dân áp dụng một số biện pháp tưới tiết kiệm. Phóng sự ghi nhận tại huyện biên giới Chư Prông, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt nắng hạn năm 2016.

Chỉ vài hôm nữa là ông Rơ Lan Yet, làng Klă, xã Ia Kly tiến hành thu hoạch toàn bộ trà lúa sớm. Năm ngoái cũng trà lúa này nhưng nắng hạn diễn ra gay gắt, nguồn nước không đủ cung cấp nên gần đến thời kỳ thu hoạch cả ông Yet và bà con trong vùng phải ngậm ngùi nhìn cánh đồng lúa đang gần đến thời kỳ thu hoạch phải chết khô. Năm nay nhờ xuống giống sớm nên ông Yet không phải lo bị thiệt hại nếu nắng hạn xảy ra.
Ông Rơ Lan Yet, làng KLă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Lúa chín rồi mình chuẩn bị cắt cho kịp. Năm nay mình được vận động gieo sớm nên thu sớm. Năm nay nước đủ, lại xuống giống sớm nên mới có lúa mà thu chứ như năm ngoái bị mất hết. Khi mà lúa gần chín cần nước thì bị hạn nên toàn bộ vùng này lúa chết cháy hết. Năm nay bà con phấn khởi lắm”.
Gieo sạ sớm là chủ trương năm nay của huyện Chư Prông khi triển khai các biện pháp phòng chống hạn trong mùa khô. Rút kinh nghiệm năm trước, năm nay những vùng có nguy cơ bị thiếu nước, vùng bị thiệt hại do nắng hạn năm ngoái, huyện vận động bà con xuống giống sớm để chủ động về nguồn nước. Nhờ vậy tình hình sản xuất Đông Xuân năm nay trên địa bàn huyện Chư Prông được nhận định khá thuận lợi.
Ông Nguyễn Văn Gặp, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông nói về các giải pháp chống hạn của huyện: “ Để triển khai các giải pháp chống hạn, chúng tôi tập trung chuyển thời vụ, tổ chức gieo trồng sớm hơn để tránh hạn vào cuối vụ. Về kế hoạch sản xuất bố trí theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích có nguy cơ thiếu nước, những diện tích trước đây đã bị hạn, đối với những diện tích không đảm bảo nước tưới thì không nên xuống giống. Đối với diện tích cây lúa, đến nay một số diện tích gieo sớm thì bà con đang tiến hành gặt và dự báo là không có diện tích nào bị hạn trong vụ Đông xuân này”.
Mùa khô năm 2016, huyện Chư Prông là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng do nắng hạn gây ra. Trong đó gần 3.400 ha cà phê, hơn 600 ha tiêu bị ảnh hưởng. Vì vậy, mùa khô năm nay nhiều biện pháp đảm bảo nước tưới cho cây công nghiệp cũng được huyện và bà con tích cực triển khai thực hiện. Trong đó hệ thống tưới tiết kiệm là giải pháp đang phát huy hiệu quả rất tốt.
“Đối với cây công nghiệp dài ngày chúng tôi tập trung hướng dẫn nhân dân xây dựng các mô hình tưới nước tiết kiệm. Trong năm phòng đã triển khai một số mô hình tưới nước tiết kiệm. Ngoài ra, phối hợp với các vùng tưới tiêu chủ động điều tiết nước hợp lý, hướng dẫn nhân dân tủ ẩm cho cây trồng để tránh hạn”, ông Gặp cho biết.
Ông Nguyễn Văn Hòa, xã Ia Kly, huyện Chư Prông nói: “Khi áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm này thì rất có lợi, không chỉ giúp tiết kiệm được nước, cây trồng đảm bảo được độ ẩm. Về kinh tế thì đầu tư hệ thống này cũng không quá khả năng của bà con. Vì trồng tiêu đầu tư khá lớn nên so với hệ thống tưới tiết kiệm vẫn làm được”.
Trước những diễn biến thời tiết bất thường trong khi sản xuất nông nghiệp hiện nay phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, thế nên để giảm thiểu thiệt hại do tác động của thời tiết, việc chủ động các biện pháp phòng chống nguy cơ nắng hạn xảy ra mà huyện Chư Prông đã và đang thực hiện là việc làm cần thiết để đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp được ổn định hơn.
Hồng Uyên – Hòa Giang- Thanh Sáng