Chư Pông: Giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ đạt 13,3% kế hoạch vốn

Cập nhật 14/9/2023, 10:09:03

Đến thời điểm này, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Chư Prông mới chỉ đạt 13,3% kế hoạch vốn được giao. Địa phương đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, trên cơ sở công trình hoàn thành có khối lượng sẽ tiến hành giải ngân ngay nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Năm 2023, từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh và địa phương, huyện Chư Prông được phân bổ hơn 266 tỷ đồng để triển khai 25 dự án đầu tư công (cả khởi công mới và công trình chuyển tiếp nguồn vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023); các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương. Tính đến đầu tháng 9.2023, khối lượng thực hiện các công trình đạt hơn 35,4 tỷ đồng; đạt 13,3% kế hoạch vốn được giao. Theo đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Prông, nguyên nhân dẫn tới việc giải ngân vốn đầu tư công của địa phương đạt thấp là do năm 2023, nhiều Nghị định, thông tư, văn bản mới được cơ quan có thẩm quyền ban hành nên các chủ đầu tư còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các công trình sử dụng nguồn tiền sử dụng đất của tỉnh đầu tư hiện tại đã có khối lượng và được nghiệm thu nhưng chưa thể giải ngân vốn do gặp một số vướng mắc.

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo – Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Prông cho biết: “Đốn đốc chủ đầu tư thực hiện thanh toán đối với các công trình đã được nghiệm thu, sớm đưa công trình vào sử dụng. Đối với UBND các xã, thị trấn thì cần phải có những giải pháp để huy động nguồn vốn đối ứng từ Nhân dân, từ doanh nghiệp để đảm bảo nguồn vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; kiên cố hóa kênh mương theo kế hoạch mà tỉnh đã phê duyệt. Huyện cũng đề xuất đối với vốn thu từ tiền sử dụng đất của tỉnh sớm có thông báo vốn để giao vốn cho huyện để huyện thực hiện và đẩy nhanh hơn tiến độ giải ngân của huyện.

Hà Đức – Thanh Sáng

Trả lời