Sáng ngày 13/4, huyện Chư Pah đã tổ chức họp báo với sự tham dự của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai để thông tin thêm nội dung xung quanh việc Khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah trên địa bàn xã Hà Tây và tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị Pleiku đoạn qua địa bàn huyện Chư Pah.

Tại buổi Họp báo, ông Đặng Công Lâm- Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cho biết: Về việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah trên địa bàn xã Hà Tây để xảy ra việc lâm tặc lấy trộm 45 lóng gỗ vào đêm 30 /1 /2017 là do nhân viên được giao nhiệm vụ canh giữ thiếu tinh thần trách nhiệm, vì sợ bị xử lý trách nhiệm nên đã báo cáo sai sự thật là bị cướp gỗ. Sau khi sự việc xảy ra, huyện Chư Pah đã phối hợp với các cơ quan chức năng và xử lý cảnh cáo, khiển trách 7 nhân viên. Song đáng tiếc là đến nay vẫn có dư luận đặt vấn đề rằng: Có hay không cán bộ, nhân viên lực lượng quản lý bảo vệ rừng móc nối với lâm tặc? Hơn nữa, 28 lóng gỗ còn lại, việc vận chuyển gỗ ra ngoài rất khó khăn. Vì thế, huyện Chư Pah đang xin chủ trương của tỉnh để hỗ trợ cho người nghèo làm nhà ở, nếu tỉnh không đồng ý thì chỉ còn cách là tiêu hủy.
Về việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị Pleiku đoạn qua địa bàn huyện Chư Pah có tổng chiều dài 5,15km đi qua địa bàn xã Nghĩa Hòa, Hòa Phú và thị trấn Phú Hòa, có diện tích bị ảnh hưởng cần thu hồi gần 113.000 m2 của 105 hộ gia đình và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah. Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, huyện Chư Pah đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân không xây dựng các công trình trái phép trong khu vực dự án đi qua. Tuy nhiên, qua theo dõi, huyện Chư Pah phát hiện 61 công trình xây dựng trái phép để chờ đền bù. Huyện đã tiến hành vận động người dân tự tháo dỡ 3 công trình vi phạm. Còn những công trình của người dân cố tình xây dựng chờ đền bù, huyện sẽ cương quyết xử lý dứt điểm đến ngày 30/4.
Đoàn Bình, Duy Linh