Thời gian qua, huyện Chư Păh đã tích cực triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Qua đó góp phần tạo thương hiệu cho các sản phẩm, thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân ở địa phương.
Cơ sở Dầu phụng Mười Hiệp, Thôn 4 tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh đã đầu tư hơn 100 triệu đồng mua máy ép thủy lực để ép dầu phụng nguyên chất, đảm bảo chất lượng, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Năm 2021, sản phẩm dầu phụng Mười Hiệp được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Cơ sở thường xuyên tham gia các hội chợ thương mại để quảng bá sản phẩm.
Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ cơ sở Dầu phụng Mười Hiệp nói: “Nói chung Dầu phụng Mười Hiệp có sản phẩm của địa phương, rồi có OCOP 3 sao cấp tỉnh. Cơ sở Mười Hiệp cũng đưa đến cho bà con người tiêu dùng, mở rộng ra thị trường.”
Gia đình anh Lê Văn Đức ở Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh có truyền thống nuôi ong mật gần 30 năm; khai thác mật ong quanh năm tại khu vực Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Với quy mô 800 đàn ong, mỗi năm gia đình anh thu được khoảng 3.000 lít mật, tổng thu nhập khoảng 600 triệu đồng. Để nâng cao giá trị sản phẩm, năm 2022 anh Đức đã đăng ký chương trình OCOP với 3 sản phẩm mật ong cà phê, mật ong dã quỳ, phấn hoa cà phê. Kết quả, 3 sản phẩm đều được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Anh Lê Văn Đức – Thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói: “Cũng đi nhiều nơi để phát triển giống như là đi ra các tỉnh miền Bắc Hưng Yên, Bắc Giang để khai thác mật nhãn và mật vải. Giống như mật ong hoa dã quỳ, mật ong hoa cà phê, phấn hoa cà phê. Cũng làm hồ sơ để các phòng nông nghiệp hỗ trợ để mình biết. Kết quả là 3 sản phẩm này đăng ký lên tỉnh đều được 3 sao.”
Xã Nghĩa Hưng là địa phương có nhiều sản phẩm OCOP nhất huyện Chư Păh với 7 sản phẩm gồm: Trà xanh Biển Hồ đạt 4 sao, còn lại 6 sản phẩm 3 sao là cà phê và mật ong. Xã thường xuyên tuyên truyền để các chủ thể có sản phẩm OCOP đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo sự lan tỏa sản phẩm để chương trình OCOP tại địa phương được triển khai mạnh mẽ hơn.

Ông Huỳnh Trọng Quang – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh trao đổi: “Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, trên địa bàn xã Nghĩa Hưng cũng có nhiều sản phẩm cũng được công nhận 3 sao, 4 sao. Đối với xã khi có thông tin, kế hoạch của huyện thì triển khai các hội nghị giới thiệu sản phẩm hoặc tham gia Chương trình OCOP thì xã thông báo cho các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp trên địa bàn có sản phẩm để đăng ký tham gia chương trình.”
Huyện Chư Păh hiện có 18 sản phẩm OCOP đạt 3,4 sao cấp tỉnh. Trong đó có những sản phẩm như đông trùng hạ thảo Trung Phúc, mật ong Sun Bee, yến thô Minh Ánh… Trong năm 2023, huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, quy trình đăng ký sản phẩm OCOP; hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, từng bước cải tiến nhãn hiệu, nâng cao thương hiệu các sản phẩm OCOP.
Ông Nguyễn Công Sơn – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Păh cho biết: “Ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng kế hoạch tập huấn cho các chủ thể OCOP cũng như người dân trên địa bàn để biết được sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của địa phương và một số sản phẩm đặc trưng của địa phương để người ta tham gia vào Chương trình mỗi xã một sản phẩm này. Qua đó để nâng cao chất lượng sản phẩm lên. Trên tinh thần đó, đánh giá OCOP các chủ thể có thể tham gia các phiên chợ do huyện cũng như tỉnh tổ chức.”
Thời gian tới, huyện Chư Păh tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vận động các tổ chức, cá nhân đăng kí phát triển sản phẩm mới; tiếp tục khẳng định thương hiệu sản phẩm OCOP địa phương.
CTV Diễm Ly – Văn Cảnh – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)