Chư Păh tích cực tuyên truyền ngăn chặn tảo hôn trong trường học

Cập nhật 04/12/2023, 16:12:22

Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số từ lâu nay đã để lại nhiều hậu quả về sức khỏe và tâm lý đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Để góp phần ngăn chặn tình trạng này, huyện Chư Păh đã tăng cường tuyên truyền trong trường học.

Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh có 772 học sinh, trong đó có 449  học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 58%. Để giúp các em học sinh nâng cao nhận thức về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nhà trường đã phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tổ chức tuyên truyền về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản; chính sách, pháp luật về hôn nhân, gia đình; hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các giải pháp để phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thầy giáo Phùng Văn Khích – Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Phạm Hồng Thái, huyện Chư Păh cho biết: “Đại diện Phòng Dân tộc huyện Chư Păh cũng đã về tuyên truyền 1 buổi nhân tiết sinh hoạt dưới cờ để tuyên truyền cho hơn 700 học sinh và các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng nắm tinh thần như vậy để tiếp tục lồng ghép trong các tiết dạy để tuyên truyền cho các em về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đặc biệt là đối với các em đồng bào dân tộc thiểu số để các em thấy được ý nghĩa của việc kết hôn đúng độ tuổi.”

Các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số của Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái là dân tộc Jrai, Bahnar ở xã Hà Tây, Đăk Tơ Ver, Ia Phí, Ia Khươl và Hòa Phú. Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, các em còn tiếp xúc với tập quán lạc hậu về tảo hôn. Vì vậy, khi đến trường, các em không chỉ học chữ mà còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống, nâng cao nhận thức về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Em Rơ Châm Thương – Học sinh lớp 10A3, Trường THCS & THPT Phạm Hồng Thái, huyện Chư Păh nói: “Kết hôn sớm thì ảnh hưởng tới tương lai rất là nhiều, có con sớm thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong làng em cũng có vài người kết hôn sớm như thế, em rút ra bài học là không được kết hôn sớm, phải tập trung học tập.”

Em Rơ Châm Duy – Học sinh lớp 11A3, Trường THCS&THPT Phạm Hồng Thái, huyện Chư Păh bày tỏ: “Em đi học ở trường có nhiều thầy cô và các bạn. Nhiều thầy cô đã tuyên truyền về việc tảo hôn, em luôn luôn nghe và ra làng em cũng tuyên truyền cho các  bạn. Việc tảo hôn rất hại cho sức khỏe, em sẽ cố gắng học tập và không tảo hôn.”

Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Chư Păh xảy ra trên 70 trường hợp tảo hôn. Trong đó, không ít học sinh trong các trường học cũng bỏ học lấy vợ, lấy chồng. Để ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng này, huyện đã tập trung tuyên truyền về hệ lụy và các giải pháp để phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 20.000 lượt học trên địa bàn.

Ông Luyện Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Chư Păh trao đổi: “Phòng đã chủ động tổ chức các buổi truyền thông tuyên truyền, tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin kỹ năng tuyên truyền tại 6 xã trên địa bàn huyện Chư Păh, tại 3 trường cấp 3 và 17 trường cấp 2. Đặc biệt là đối với lứa tuổi vị thành niên thì phòng triển khai cung cấp cho các cháu học sinh hiểu được tác hại của cái việc mà bỏ học, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với lứa tuổi vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và một số nội dung khác.”

Thông qua công tác tuyên truyền đã trang bị cho học sinh kiến thức, giúp các em bảo vệ bản thân và trở thành hạt nhân trong công tác tuyên truyền về dân số, giới tính; góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại địa phương.

CTV Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời