Thời gian qua, huyện Chư Păh đã tích cực thực hiện chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương, qua đó góp phần cải thiện hạ tầng giao thông vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân tại địa phương.

Thực hiện chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2022, làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh được đầu tư trên 700 triệu đồng để làm đường giao thông. Trong đó Nhà nước hỗ trợ kinh phí và vật tư xây dựng, Nhân dân trong làng đóng góp ngày công lao động. Đoạn đường được thi công từ cuối tháng 10/2022 với chiều dài gần 1 km, rộng 4 m, được đổ bê tông kiên cố dày 16 cm; đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Ông Rơ Lâm Luynh – Làng Mrông Yố 1, Ia Ka, huyện Chư Păh cho biết: ‘Hồi xưa khó đi, đường đất bùn lầy khó đi, rất là xấu; Đảng, nhà nước giúp cho dân làng chúng tôi làm đường, chúng tôi không biết nói gì hơn, tôi rất cảm ơn. Tham gia làm đường bà con cũng phấn khởi, Nhà nước đầu tư cũng kêu hết bà con tập hợp lại, dở hàng rào này kia bà con đều đồng ý hết”.
Trong năm 2022, toàn xã Ia Ka, huyện Chư Păh được đầu tư làm 3 tuyến đường giao thông tại làng Jruăng, làng Mrông Yố 1 và làng Bluk Blui với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Đây là những đoạn đường quan trọng kết nối giữa các làng và khu sản xuất của người dân. Việc kiên cố hóa hạ tầng giao thông nông thôn có ý nghĩa lớn trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Ông Hoàng Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ka, huyện Chư Păh cho biết: “Đối với chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn thì vốn Nhà nước 83% còn lại nhân dân đóng góp 17%. Nhưng đối với 17% đó chủ yếu nhân dân đóng góp ngày công lao động để hỗ trợ với xã làm công trình giao thông trong 3 làng Jruăng, Bluk Blui và Mrông Yố 1. Hiện tại các công trình trên 3 làng đã làm xong mặt đường, chỉ còn lại đổ lề và lu lèn nữa. Đối với 3 tuyến đường trong chương trình kiên cố hóa này đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con, đặc biệt là những tuyến đường khó, phục vụ nhu cầu đi lại cũng như sản xuất của bà con ở 3 làng và nhân dân toàn xã”.
Năm 2022, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh được đầu tư xây dựng 1 công trình giao thông nối liền từ thôn 2 đến làng Kênh với tổng chiều dài hơn 1km. Tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng, Nhà nước hỗ trợ gần 750 triệu đồng còn lại Nhân dân đóng góp thêm. Vì đoạn đường kết nối giữa thôn với làng nên xã đã họp dân lấy ý kiến để thực hiện chương trình đạt hiệu quả nhất.
Ông Nguyễn Huy Thiện – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Từ khi có kế hoạch đầu tư của huyện, tỉnh, chúng tôi đã triển khai họp dân để thống nhất phương thức làm. Đồng thời quy định mức đóng góp của người dân công khai minh bạch. Đồng thời giao cho Ban quản lý của thôn, Ban quản lý dự án các chương trình mục tiêu của xã rà soát, thống kê các hộ. Chúng tôi cũng chia theo tỷ lệ, để công bằng cho người dân, hộ hưởng lợi trực tiếp thì đóng góp cao hơn hộ gián tiếp”.
Đến nay, huyện Chư Păh đã hoàn thành 42/42 công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng, đã góp phần quan trọng thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương./.
CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Chư Păh)