Chư Păh tích cực phòng, chống bạo lực gia đình trong vùng đồng bào DTTS

Cập nhật 18/10/2024, 10:10:41

Bạo lực gia đình là vấn nạn, gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với phụ nữ. Vì vậy, huyện Chư Păh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, nói không với bạo lực.

Làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl thuộc diện đặc biệt khó khăn. Làng hiện có 65 hộ, trên 280 khẩu, 100% là dân tộc Jrai. Trước đây, trong làng đã xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Từ năm 2023 đến nay, Tổ truyền thông cộng đồng của làng gồm 8 thành viên thường xuyên đến từng nhà người dân để tuyên truyền, từ đó giúp bà con nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình.

Ông Rơ Châm Hlôch – Thôn trưởng làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh cho biết: “Một số bạo lực gia đình nhưng ở đây mình cũng tuyên truyền nhiều rồi. Bạo lực gia đình chủ yêu ở một số người không hiểu biết. Ở đây hồi trước ý thức nó kém, bây giờ có người tuyên truyền nhiều rồi, nhà nước cũng tuyên truyền nhiều về bạo lực gia đình. Nó không hiểu gì hết, tuyên truyền nhiều, có đoàn đi, chỗ thôn trưởng, mặt trận, tổ hòa giải, già làng uy tín đã tuyên truyền từng nhà, từng nhà mình đi tuyên truyền bạo lực gia đình.”

Chị Rơ Châm Thị Tang và anh Rơ Châm Hlôch kết hôn với nhau sớm, khi chưa được 20 tuổi. Trong mưu sinh hàng ngày, vợ chồng có mâu thuẫn. Mỗi khi có hơi men, chồng chị lại gây chuyện, thậm chí bạo hành bằng chân tay. Nhưng qua tuyên truyền, vận động của các ngành chức năng, gia đình chị Tang đã có nhiều thay đổi, hạnh phúc hơn.

Chị Rơ Châm Thị Tang – Làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh chia sẻ: “Xưa 2 vợ chồng có mâu thuẫn, cũng có cãi vã, đánh nhau, bây giờ thì hết rồi. Do chồng tuổi tác cũng thêm, thay đổi cũng nhiều. Bây giờ biết yêu thương vợ con nhiều hơn trước kia, giờ thì không bạo lực gia đình nữa.”

Làng Amơng, xã Ia Mơ Nông là làng đồng bào dân tộc thiểu số đi đầu trong việc tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình kết hợp với trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. Nhờ vậy trong làng không có tình trạng bạo lực gia đình. Bà con tập trung phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh.

Chị Rơ Châm Phuyn – Làng Amơng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh bày tỏ: “Trong gia đình không nên bạo lực, cuộc sống thì mình phải sống hạnh phúc, không nên đánh nhau, mình phải hòa thuận.”

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Chư Păh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình. Hội đã tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên phụ nữ; thành lập 31 Tổ truyền thông cộng đồng, 15 Địa chỉ tin cậy, tổ chức chiến dịch truyền thông, Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Phòng chống bạo lực gia đình” tại 31 làng đặc biệt khó khăn để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao hiểu biết của nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình.

 Bà Nguyễn Thị Bảy – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh trao đổi: “Phòng chống bạo lực gia đình là một nhiệm vụ của hội. Trong thời gian qua, hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các cơ sở hội, vận động cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân tham gia và cũng được cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Nhân tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2024, Hội LHPN huyện đã tổ chức chiến dịch truyền thông để tuyên truyền các nội dung phòng chống bạo lực gia đình.”

Thông qua các hoạt động đã giúp nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Păh nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tiến đến xóa bỏ bạo lực gia đình, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Diễm Ly – Quốc Cường

Trả lời