Hiện nay nhiều dự án du lịch gắn liền với phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành nhu cầu ngày càng lớn. Các sản phẩm du lịch nông nghiệp công nghệ cao luôn mang lại sức hút mạnh mẽ đối với du khách; đồng thời góp phần tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp và thúc đẩy ngành du lịch phát triển; kết nối các điểm đến du lịch, khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh và các địa phương trong khu vực. Phóng sự được thực hiện tại huyện Chư Păh.

Chư Păh là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Gia Lai, hiện đã và đang có nhiều lợi thế để phát triển các mô hình và sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp. Cụ thể huyện có nhiều cảnh quan sông suối, hồ thác và điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi cho phát triển vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái; du lịch nông nghiệp, dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú. Đây là những sản phẩm đặc trưng, làm phong phú cho sản phẩm và điểm đến của du lịch địa phương.
Ông Nay Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Hiện nay trên địa bàn huyện có 1 số quỹ đất và 1 số địa điểm phù hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt về du lịch, UBND huyện đã phối hợp tỉnh tạo ra mặt bằng sạch để thu hút đầu tư như du lịch Chư Dăng Ya, dự án trồng rừng sinh thái, du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông”.
Với những tiềm năng này, hiện Chư Păh đã thu hút được Dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp trồng trọt hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế tại thị trấn Phú Hòa; Dự án Khu sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế tại xã Ia Khươl. Hai dự án đang được nhà đầu tư tiến hành khai hoang, xây dựng kết cấu hạ tầng. Đặc biệt, với những cam kết tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp của lãnh đạo huyện, rồi đây môi trường sản xuất kinh doanh, thu hút khách du lịch đến với Chư Păh sẽ ngày khởi sắc.
Anh Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Chư Păh, Gia Lai nói: “Trong thời gian qua huyện Chư Păh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các DN, nhất là về mặt thủ tục giấy tờ, giải phóng mặt bằng nên hầu hết mọi việc đều nhanh gọn các DN rất hài lòng”.
Ông Nay Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Thời gian tới, đặc biệt đầu tháng 12 này huyện sẽ tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ, trên cơ sở này huyện sẽ quảng bá hình ảnh của huyện cũng như các tiềm năng thế mạnh về du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao để tiếp tục thu hút đầu tư vào huyện”.
Mặc dù đã có hướng đi thích hợp, nhưng để các sản phẩm du lịch nông nghiệp công nghệ cao thu hút mạnh mẽ du khách, huyện Chư Păh cần có định hướng phát triển du lịch nông nghiệp, nhất là phải kết nối các doanh nghiệp lữ hành với các khu nông nghiệp công nghệ cao, các địa phương để hỗ trợ nhau cùng hoạt động./.
Q.Anh- MinhTrí