Chư Păh tập trung xây dựng đường giao thông nông thôn

Cập nhật 11/10/2024, 16:10:10

Bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, huyện Chư Păh tập trung hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Làng Hreng, xã Hòa Phú được công nhận làng nông thôn mới từ năm 2020. Từ khi được công nhận đến nay, bộ mặt trong làng thay đổi rõ rệt, đáng chú ý là kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn ngày càng được khang trang, hoàn thiện. Đường nội làng được cứng hóa đạt 87,5%. Năm 2024, làng tiếp tục được đầu tư cứng hóa đường giao thông với chiều dài 775 mét, kinh phí thực hiện 800 triệu đồng. Ngoài nguồn vốn trung ương, xã, nhân dân đóng góp thêm 36,1 triệu đồng; hơn 200 ngày công lao động để giải phóng mặt bằng và hiến đất làm đường.

Ông Rơ Châm Khoan – Thôn trưởng làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh cho biết: “Bà con nhân dân cũng đã thống nhất tiếp tục làm đường năm 2024 là 775m. Đến nay bà con đã thống nhất cùng với 29 hộ đồng ý hiến mỗi bên 70 phân, 775 mét làm tuyến đường đó. Cùng với bà con nhân dân hỗ trợ tháo dỡ hàng rào, đập các tường bê tông nhằm đảm bảo tuyến đường này đẹp, đủ thuận tiện cho bà con sản xuất phát triển kinh tế, thuận tiện cho xe cộ đi lại.”

Ông Rơ Châm Blãi – Làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bày tỏ: “Trước đây đường mình rất là hẹp, trời mưa nó trơn trượt nữa. Bây giờ chủ trương nhà nước có làm đường. Nay tôi có hàng rồi, tôi phá ra thêm 1 mét nữa để cho nó rộng rãi. Sau này đi lại nó thuận tiện hơn. Cũng cảm ơn nhà nước đã phát động làm đường cho dân làng chúng tôi, tôi rất là mừng.

Làng Kênh, xã Nghĩa Hòa hiện có 148 hộ với 720 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Được tuyên truyền, vận động, nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí để giữ vững làng nông thôn mới, nhất là tiêu chí giao thông. Trong năm nay, làng Kênh được đầu tư cứng hóa đường giao thông có chiều dài 0,8 km với kinh phí thực hiện trên 800 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 727,2 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 80,8 triệu đồng.

Ông Rơ Châm Bóp – Thôn trưởng làng Kênh,  xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Về xây dựng Nông thôn mới nhà nước cũng đã đầu tư làm đường giao thông nông thôn. Thứ nhất là tuyên truyền cho bà con làm đường, bà con cũng hưởng ứng. Về làm đường nhân dân cũng đã hiến đất. Thứ hai nữa là để làm đường nông thôn mới nhân dân cũng đã đóng góp ngày công với lại đóng góp tiền để xây dựng đường giao thông nông thôn.”

Thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Chư Păh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút đông đảo người dân tham gia bằng nhiều việc làm cụ thể. Huyện tập trung xây dựng một số tuyến giao thông huyết mạch và đường giao thông tại các làng, xã trong lộ trình xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 2 năm 2023-2024, huyện thực hiện 55 công trình làm đường giao thông nông thôn với tổng nguồn vốn trên 31,8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Công Sơn – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Chư Păh trao đổi: “Đối với tiêu chí số 2 về giao thông thì hiện nay các xã đã được cấp kinh phí tập trung làm hồ sơ, vận động nhân dân để hiến đất làm các tuyến đường giao thông nông thôn ở thôn làng. Hiện nay cũng đang triển khai và thuận lợi.”

Việc xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Chư Păh góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và tạo điều kiện thuận lợi để giao thương, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương./.

Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời