Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Chư Pah xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông giảm 9 vụ, giảm 4 người chết và giảm 14 người bị thương. Mặc dù tai nạn giao thông giảm, song theo đánh giá, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, nhất là trên tuyến Quốc lộ 14 qua địa bàn huyện. Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm từng bước kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông được đặc biệt quan tâm.

5 vụ tai nạn giao thông xảy ra làm chết 4 người, bị thương 4 người tại huyện Chư Pah thời gian qua đều trên tuyến Quốc lộ 14 qua địa bàn huyện. Xác định được những điểm đen về tai nạn giao thông, Công an huyện Chư Pah đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông.
Ông Trịnh Văn Viên – huyện Đak Glong, tỉnh Đak Nông cho biết: “Tôi hôm nay vi phạm lỗi tốc độ. Biết đi là như vậy nguy hiểm nhưng chắc do đổ dốc nên không để ý và để xảy ra vi phạm như vậy”.
Với sự vào cuộc quyết liệt, từ đầu năm đến nay, tình hình tai nạn giao thông tại Chư Pah đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Đặc biệt thực hiện đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (từ 20/3 đến 5/5/2018), lực lượng cảnh sát giao Công an huyện Chư Pah đã phối hợp chặt với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 14, qua đó đã phát hiện, lập biên bản 464 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 136 xe mô tô, 325 giấy tờ xe các loại. Đồng thời ra quyết định xử phạt hơn 400 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 139 triệu đồng.
Trung tá Ksor Huy – Phó trưởng Công an huyện Chư Pah cho biết: “Tiếp tục làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, tập trung ở những tuyến đường trọng điểm, thời gian cao điểm từ 17h đến 22h hàng ngày. Cùng với đó tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ. Cùng với đó tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14 đi qua địa bàn huyện”.
Chính sự chủ động, đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, nhất là trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trên địa bàn huyện Chư Pah đã không xảy ra bất kỳ vụ tai nạn giao thông nào. Đây là tiền đề để Chư Pah nỗ lực hơn nữa nhằm kéo giảm tai nạn giao thông thời gian tới./.
Đoàn Bình, Minh Trung