Nhằm hạn chế, ngăn ngừa xảy ra các vụ cháy, nổ trong khu dân cư, thời gian qua, Công an huyện Chư Păh đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC) đảm bảo an toàn cho người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Xã Ia Ka, huyện Chư Păh đã tổ chức tuyên truyền, cấp phát tờ rơi về bảo đảm an toàn PCCC, đồng thời hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, cách sử dụng các phương tiện PCCC cho người dân trên địa bàn. Cùng với đó, xã thành lập 2 Tổ liên gia an toàn về PCCC. Ia Ka cũng là địa phương đầu tiên của huyện Chư Păh đã thành lập 9 điểm chữa cháy công cộng tại 9 thôn, làng, độ phủ đạt 100%.
Đại úy Dương Văn Thái – Phó Trưởng Công an xã Ia Ka, huyện Chư Păh cho biết: “Trong thời gian qua, Công an xã Ia Ka đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với công an xã tích cực tuyên truyền, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại thôn, làng. Phối hợp với công an huyện tổ chức tập huấn cho các hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn. Song song với đó, công an xã đã tham mưu cho UBND thành lập 2 Tổ liên gia về PCCC và 9 điểm chữa cháy công cộng tại 9 thôn làng.”
Gia đình bà Trần Thị Thu ở thôn 1, xã Ia Ka đang kinh doanh phế liệu với nhiều đồ vật dễ gây cháy nổ. Bà Thu đã chủ động tham gia các lớp tập huấn PCCC do huyện, tỉnh tổ chức. Gia đình bà đã tham gia Tổ liên gia an toàn về PCCC và được trang bị bình xịt chữa cháy, kìm, búa để dùng khi có cháy nổ xảy ra.
Bà Trần Thị Thu – Thôn 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh nói: “Để PCCC trong gia đình và mình kinh doanh là mình không hút thuốc, mình phòng cháy là điện của mình là điện ngầm chứ mình không được nối. Mình tham gia PCCC là mình an toàn cho gia đình và xã hội.”
Chư Păh đã làm tốt công tác tuyên truyền và lực lượng chức năng, các hộ kinh doanh đã nâng cao ý thức trong việc tuân thủ các quy định của pháp luât về PCCC.
Bà Nguyễn Thị Bé – TDP 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Tôi chuyên về ngành kinh doanh hàng gia dụng và có bên chính quyền địa phương quan tâm đến PCCC tại chợ. Cũng thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở chúng tôi bình PCCC an toàn tuyệt đối và tất cả các chị em ở chợ chúng ta cũng cố gắng thực hiện những điều của cơ quan nhà nước đến vận động để PCCC cho được an toàn.”

Huyện Chư Păh hiện có 21.700 hộ gia đình thuộc diện quản lý về PCCC. Công an huyện đã tích cực tuyên truyền công tác PCCC đến các hộ dân trong khu dân cư. Đồng thời vận động 2.568 gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay; thành lập, duy trì 109 đội dân phòng; 22 điểm chữa cháy công cộng và 11 Tổ liên gia an toàn về PCCC.
Trung tá Nguyễn Văn Mạnh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện Chư Păh trao đổi: ” Công an huyện Chư Păh đã tiến hành 7 lượt tuyên truyền tại khu dân cư đông người như chợ, trung y tế để tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức PCCC tại điểm công cộng. Tiến hành tập huấn những kỹ năng cơ bản về PCCC cho lực lượng PCCC tại chỗ để có thể xử lý tình huống cháy nổ từ cơ sở nhằm đảm bảo PCCC đối với khu dân cư. Đến nay công tác tập huấn đã được quán triệt đến 100% khu dân cư trên địa bàn huyện.”
Với tinh thần phòng cháy hơn chữa cháy, thời gian tới, Công an huyện Chư Păh tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp PCCC trong khu dân cư, đảm bảo an toàn để người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
CTV Diễm Ly – Bùi Đại